Huy động hàng nghìn cảnh sát bảo vệ thượng đỉnh Mỹ - Triều

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/2/2019 | 4:51:10 PM

Công an TP Hà Nội dự kiến tăng cường 100% quân số phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đảm bảo an ninh, an toàn giao thông cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra cuối tháng 2/2019.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào cuối tháng 2/2019. Trước thềm hội nghị, đại diện Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện dự thảo kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự. Theo đó, Bộ Tư lệnh CSCĐ sẽ phối hợp với lực lượng CSGT, CSTT và công an các quận huyện nội thành luôn duy trì, tăng cường 100% quân số ứng trực trước 4 ngày diễn ra hội nghị.

 Trong khi đó, đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho biết, kế hoạch đang được trình Giám đốc Công an TP Hà Nội phê duyệt về các phương án trực chốt, kế hoạch phân luồng, dẫn đoàn cho các đoàn quốc tế dự hội nghị. Theo đó, 100% quân số sẽ ứng trực. Ngoài các điểm nóng, đơn vị sẽ tăng cường quân số trực chốt tại các nút giao trọng điểm để phân luồng cho các phương tiện từ xa.
 
"Kế hoạch sẽ dự kiến nhiều phương án khác nhau. Tuy nhiên, các phương án đã được dự thảo cụ thể từ sân bay về nội thành và các cung đường liên quan. Theo đó, tại các tuyến đường có đoàn đại biểu quốc tế di chuyển qua, nhiệm vụ an ninh, an toàn giao thông là nhiệm vụ cao nhất”, đại diện Phòng CSGT cho biết.

Trước đó, Công an Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều vào ngày 15/2. Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tuần tra kiểm soát 24/24 tại các khu vực trọng điểm như: Nội Bài, khách sạn, nhà ga, bến xe… Đặc biệt trên các tuyến đường có đoàn đại biểu quốc tế di chuyển qua.

(Theo TPO)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục