3 chiến sĩ công an Yên Bái kịp thời hiến máu cứu sống 2 cháu bé

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/2/2019 | 1:53:26 PM

YênBái - Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái vừa biểu dương và khen thưởng 3 cán bộ, chiến sỹ đã trực tiếp tham gia hiến máu cứu sống bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo.

Thượng úy Phạm Minh Tuấn và Trung sỹ Lý A Lềnh – Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái thăm và động viên các gia đình bệnh nhân.
Thượng úy Phạm Minh Tuấn và Trung sỹ Lý A Lềnh – Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái thăm và động viên các gia đình bệnh nhân.

Trước đó, ngày 18-2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tiếp nhận bênh nhi Nguyễn Thu Hoài, sinh năm 2010 và Hoàng Hữu Trọng, sinh năm 2015, bị bệnh tan máu bẩm sinh.

Tại thời điểm đó, ngân hàng máu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã hết đơn vị máu dự trữ để thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân. Sau khi tiếp nhận thông tin trên, thượng úy Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh, thượng úy Nguyễn Viết Nam – cán bộ Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị cùng với trung sỹ Lý A Lềnh – cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh đã có mặt, kịp thời hiến máu cứu sống 2 bệnh nhi.

Trước hành động cao đẹp của 3 đồng chí, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời biểu dương, khen thưởng đồng thời phát động cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng công an tỉnh học tập và noi theo.

(Theo CAND)

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục