Nhân lên những tấm lòng nhân ái

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/3/2019 | 2:17:26 PM

YênBái - Đã 5 năm qua, những nguồn bảo trợ hàng tháng do Nhóm thiện nguyện Kết nối trẻ (KNT) thực hiện đã giúp đỡ 110 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng mưu sinh, trở thành nguồn động lực quý giá để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Sau 5 năm thực hiện hoạt động kết nối, đã có 110 trẻ em nhận được sự bảo trợ hàng tháng.
Sau 5 năm thực hiện hoạt động kết nối, đã có 110 trẻ em nhận được sự bảo trợ hàng tháng.

Từ nhỏ, em Đặng Thị Ngọc Hạnh ở thôn 6, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đã thiếu đi bàn tay chăm sóc của mẹ. Gia đình thuộc hộ nghèo song người duy nhất em có thể dựa vào là bố lại sức khỏe không ổn định, thường xuyên đau ốm. 

Cuộc sống của đứa bé chưa đầy 5 tuổi vô vàn khó khăn cả về trước mắt và lâu dài. Rồi em nhận được sự bảo trợ 500.000 đồng/tháng của một nhà hảo tâm. Hiện, em đang ở cùng các cô giáo của điểm Trường Mầm non Khe Mạ. Với số tiền bảo trợ đó, các cô có thêm kinh phí để mua nhu yếu phẩm cần thiết hàng tháng cho Hạnh để em được sinh hoạt và học tập như bao đứa trẻ đồng trang lứa. 

Còn em Lường Bảo Nam ở thị xã Nghĩa Lộ, từ lúc lên 7 tuổi bao cay đắng, bất hạnh của cuộc đời đã bủa vây em. Nam mồ côi cả cha lẫn mẹ, sức khỏe lại thường xuyên đau ốm. Em ở cùng ông bà ngoại nhưng đều đã già yếu không đủ khả năng và điều kiện để chăm sóc cho em. 

Rồi em nhận được sự bảo trợ của chị Lê Thu Hương ở Hà Nội với số tiền 700.000 đồng/tháng. Đó  như là phép màu đối với Nam, cuộc sống của em đã thay đổi. Từ một cậu bé gầy gò, ốm yếu vì bệnh tật mà không thể đi học giờ đây Nam đã cao lớn, khỏe mạnh và vững bước đến trường cùng bạn bè. 

Nam tâm sự: "Hàng tháng, em đều được nhận một túi nhu yếu phẩm và từ 200-300.000 đồng tiền mặt. Hàng ngày, em được ăn sáng và uống sữa đầy đủ nhờ đó mà em đã khỏe lên nhiều. Dù chưa được gặp cô Hương - người có tấm lòng hảo tâm nhưng em biết cô là người đã giúp đỡ em trong 3 năm qua. Em và gia đình biết ơn cô rất nhiều!". 

Đây mới chỉ là 2 trong hơn 100 trẻ được nhận sự kết nối bảo trợ từ Nhóm KNT từ năm 2014 đến nay. Số tiền bảo trợ không nhiều song đủ để trang trải một phần cuộc sống cho các em, đủ để sưởi ấm những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn ấy. 

Trưởng nhóm KNT - chị Lê Hoàng Anh cho biết: "Sau khi tiếp nhận các trường hợp trẻ có hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp, Nhóm sẽ kết nối với các nhà hảo tâm, các câu lạc bộ thiện nguyện trong và ngoài tỉnh để tìm nguồn bảo trợ. Nguồn bảo trợ ấy là tùy tâm song đều có kế hoạch hỗ trợ theo lộ trình, cam kết từ nhà tài trợ, lập hồ sơ hỗ trợ, theo dõi, phân công cộng tác viên thực hiện bảo trợ và theo dõi". 

"Gia đình và bản thân các em được bảo trợ cũng phải cam kết sẽ nỗ lực vượt qua hoàn cảnh vươn lên, nếu phá bỏ cam kết sẽ ngừng hoạt động bảo trợ. Cam kết này được tính theo năm dựa trên kết quả học tập, thái độ, hành vi thay đổi của các em và gia đình" - Trưởng nhóm Hoàng Anh nói.

Còn rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cần sự sẻ chia của cộng đồng. Đâu đó có rất nhiều tấm lòng nhân ái xuất phát từ một chữ tâm mong muốn góp một phần công sức giúp trẻ mà không cần trả ơn hay tán thưởng, tung hô. Sự kết nối này chính là điều tuyệt vời để đưa những tấm lòng nhân ái đến được nơi cần sẻ chia đúng như nhiệm vụ của Nhóm thường được ví von là đường ống đưa nước từ sông, hồ đến những cánh đồng khô hạn.

Hoài Anh

Các tin khác

Nhân kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, vừa qua, Huyện ủy Lục Yên đã tổ chức buổi gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc các cơ quan, ban, ngành cấp huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnhi (người thứ 3, trái sang) trao tiền hỗ trợ cho các hộ hội viên phụ nữ nghèo tại thị xã Nghĩa Lộ.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (1910-2019), 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40- 2019), các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế).

Chương trình mục tiêu y tế và dân số giai đoạn 2016 - 2020 quy định "từ năm 2019, thanh toán thuốc ARV từ Quỹ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng có thẻ BHYT”. Theo đó, Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị điều kiện để các cơ sở y tế có thể chi trả việc khám, điều trị HIV/AIDS qua nguồn quỹ bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rét, ở vùng núi có khả năng xảy ra thời tiết nguy hiểm trong khi Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào; sau có mưa vài nơi, trời rét.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục