Hơn 150 học sinh dân tộc nội trú được làm chứng minh nhân dân miễn phí

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/3/2019 | 9:55:56 AM

YênBái - Sáng nay- 11/3, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Chi hội Phụ nữ Khối Cảnh sát quản lý hành chính và Chi đoàn Cảnh sát nhân dân 3 – Công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp tổ chức cấp chứng minh nhân dân (CMND) miễn phí cho hơn 150 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh.

Hơn 150 lượt học sinh Trường Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh được làm CMND miễn phí.
Hơn 150 lượt học sinh Trường Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh được làm CMND miễn phí.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh hiện có gần 450 học sinh, chủ yếu đến từ các huyện miền núi khó khăn. Xuất phát từ nhu cầu, nhất là các em học sinh lớp 12 chuẩn bị làm các thủ tục cần thiết cho kỳ thi đại học sắp tới, đoàn công tác đã tổ chức làm CMND miễn phí cho hơn 150 học sinh nhà trường. 

Tại đây, các học sinh đủ 14 tuổi trở lên hiện đăng ký hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh chưa được cấp CMND hoặc trong quá trình sử dụng bị mất, rách nát, mờ nhòe chữ, ảnh, CMND sai thông tin sẽ được hướng dẫn, giới thiệu các thủ tục, quy trình để làm CMND.

Đây là việc làm ý nghĩa, thường xuyên của Công an tỉnh Yên Bái hưởng ứng Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho học sinh có thời gian học tập, giảm bớt chi phí, thời gian đi lại trong việc cấp CMND; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cư trú, hướng dẫn việc sử dụng và quản lý CMND.

Mai Linh

Tags Yên Bái chứng minh nhân dân miễn phí dân tộc nội trú

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục