Giải báo chí về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2019

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/3/2019 | 2:41:04 PM

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Theo đó, Ban tổ chức giải thưởng sẽ bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày 8/3 đến hết ngày 15/5/2019.

Giải thưởng báo chí viết về công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 8/3 đến ngày 15/5
Giải thưởng báo chí viết về công tác đoàn phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 8/3 đến ngày 15/5

Tác phẩm báo chí dự thi ở 1 trong 3 thể loại: Ảnh báo chí; phóng sự, phỏng vấn, bài viết chuyên đề về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tác phẩm giới thiệu gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu.

Nội dung các tác phẩm dự thi phản ánh: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh thiếu nhi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; các hoạt động của tuổi trẻ hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các mô hình mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong thanh thiếu nhi. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa: công tác tuyên truyền, học tập và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên; thực trạng và giải pháp giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; vai trò của Đoàn trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; triển khai các đợt sinh hoạt chính trị gắn với dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước; cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”,...

Trong công tác xây dựng Đoàn: trọng tâm là vấn đề chất lượng cán bộ đoàn, chất lượng cơ sở đoàn, đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn; việc thực hiện một số chủ trương mới trong công tác xây dựng Đoàn (chủ trương 1+2, 1+1, xây dựng tổ chức cơ sở đoàn "3 chủ động”); cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; các vấn đề mới đặt ra đối với công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong thanh niên công nhân, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, thanh niên trong khu vực đặc thù;...

Việc triển khai thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo” (từ 01/6/2018 đến nay), năm 2019 với chủ đề "Năm Thanh niên tình nguyện”: các giá trị mới của phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo”, "Thanh niên tình nguyện”.  Các đề tài khác viết về thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Các tác phẩm dự thi gửi về 1 trong 2 địa chỉ: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc website chính thức của Giải thưởng (www.mauaoxanh.vn). Trường hợp gửi qua www.mauaoxanh.vn, các tác giả, nhóm tác giả cần: Bản scan xác nhận của cơ quan báo chí nơi tác phẩm được đăng kèm theo bản scan trang của tác phẩm gửi trên hệ thống website của Giải thưởng (đối với báo in); gửi file hoặc đường link bài viết trên hệ thống website của Giải thưởng (đối với ảnh báo chí, báo điện tử)

Lễ trao Giải thưởng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2019).

Cơ cấu giải thưởng: Ban tổ chức trao Giải thưởng trao cho mỗi thể loại, bao gồm:

 1 Giải Nhất, mỗi giải trị giá:    15.000.000 đồng.

 2Giải Nhì, mỗi giải trị giá:      10.000.000 đồng.

 3 Giải Ba, mỗi giải trị giá:        5.000.000 đồng.

+Một số Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng.

(Theo TPO)

Các tin khác
Hiện trường vụ cháy

Khoảng 8h sáng ngày 16/4, tại phòng khám dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe của gia đình bà Bùi Thị Ban, tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải đã xảy ra cháy.

Giao dịch viên của VNPT Yên Bái thực hiện chuẩn hóa thông tin cho khách hàng tại điểm giao dịch Km5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

Đến nay đã hơn một năm các nhà mạng thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao cùng với sự vào cuộc triển khai nhiều giải pháp song hành của các cơ quan hữu trách nhằm thắt chặt quản lý thuê bao di động trả trước, loại bỏ tình trạng SIM “rác”. Tuy nhiên, người dân vẫn liên tục phải nhận các tin nhắn không mong muốn, các cuộc gọi rác, có dấu hiệu lừa đảo làm phiền, nhũng nhiễu.

Quang cảnh hội nghị

Ngày 16/4/2024, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức phiên tòa trực tuyến, xét xử một vụ án hình sự.

Năm 2023 và quý I năm nay, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục