Hội Phụ nữ tỉnh triển khai Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/3/2019 | 2:55:11 PM

YênBái - Sáng 18/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Kết luận 37 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh  chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trên cơ sở các nội dung của Chương trình hành động, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện với những nhiệm vụ trọng tâm. 

Đó là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục hội viên phụ nữ khơi dậy và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc của tỉnh. 



Đồng chí Dương Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái tham gia góp ý vào kế hoạch thực hiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Chú trọng áp dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Tham mưu xây dựng các nội dung chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. 

Đặc biệt, năm 2019, Hội phấn đấu tuyên truyền, vận động, hỗ trợ làm 23 nhà "Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ 180 hộ có chủ hộ là hội viên phụ nữ thoát nghèo. Hỗ trợ triển khai thành lập mới tối thiểu 60 tổ hợp tác, 5 hợp tác xã, 5 doanh nghiệp do nữ làm chủ. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đồng thuận cao với những nội dung của Kế hoạch, Hội phụ nữ các huyện, thị, thành phố cũng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ sở Hội để thực hiện tốt các nội dung theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Hội cấp trên.
 
Minh Huyền

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục