Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Lục Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/5/2019 | 4:43:11 PM

YênBái - Ngày 9/5, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Lục Yên tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái chọn làm đại hội điểm cấp tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Lục Yên tiếp tục được củng cố và phát triển. Các phong trào, cuộc vận động, chương trình của Hội đã đi vào thực tiễn, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và các chương trình hoạt động của Hội cấp trên, tiêu biểu là các phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi”, "Sáng tạo trẻ”; Cuộc vận động "Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội”, "Thanh niên giúp nhau làm kinh tế” đã được đa dạng hóa bằng nhiều nội dung hoạt động phong phú, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. 


Quang cảnh Đại hội.

Tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, hoạt động có hiệu quả; tỷ lệ thu hút, tập hợp thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn - Hội ngày càng tăng, đạt 77,8%.


Đồng chí Hoàng Hữu Độ - Bí thư Huyện ủy Lục Yên tặng hoa chúc mừng Đại hội.


Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

5 năm qua, Hội LHTN huyện đã tổ chức được 2 diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, mở 4 lớp khởi nghiệp cho trên 250 thanh niên, hỗ trợ trên 20 thanh niên thực hiện các mô hình khởi nghiệp với tổng nguồn vốn trên 1,2 tỷ đồng. 

Hiện, trên địa bàn huyện có 65/175 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ cho hiệu quả cao. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân trên 40 tỷ đồng vốn vay giúp thanh niên phát triển kinh tế, nâng tổng dư nợ lên gần 90 tỷ đồng. 

Thực hiện cuộc vận động "Thanh niên chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, 5 năm qua, các cơ sở Hội đã phối hợp tổ chức thực hiện 20 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện; 1.200 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng.


Các đại biểu hiệp thương cử ra Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lục Yên khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với khẩu hiệu hành động "Thanh niên Lục Yên đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo đó, mỗi năm các cơ sở Hội có ít nhất 1 hoạt động giúp đỡ thanh niên lập thân, lập nghiệp; thành lập ít nhất 1 tổ hợp tác thanh niên; giới thiệu việc làm cho 2.000 thanh niên; mỗi năm cấp huyện thực hiện ít nhất 2 công trình thanh niên trở lên; phát triển mới trên 2.000 hội viên... 


 Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn Yên Bái, huyện Lục Yên tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lục Yên khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử ra 25 đồng chí tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lục Yên khóa V. Anh Hoàng Trung Chinh được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.


Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Yên Bái và Hội LHTN Việt Nam huyện Lục Yên đã tuyên dương các tập thể và cá nhân tiên tiến nhiệm kỳ 2014 – 2019 (ảnh). 

Thu Trang - Quyết Thắng

Tags Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Yên Bái

Các tin khác
Khu vực xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục