Tuổi trẻ Khánh Hòa xung kích vì cộng đồng

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/5/2019 | 11:26:40 AM

YênBái - Điểm nổi bật của tuổi trẻ Khánh Hòa thời gian gần đây là thực hiện phong trào "Xung kích tình nguyện, phát triển kinh tế - xã hội”.

Tuổi trẻ xã Khánh Hòa trồng cây bóng mát trên tuyến đường trung tâm xã.
Tuổi trẻ xã Khánh Hòa trồng cây bóng mát trên tuyến đường trung tâm xã.

Đồng chí Dương Minh Cao - Bí thư Đoàn xã cho biết: "Nhiều năm qua,  tuổi trẻ xã Khánh Hòa xác định Phong trào "Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” là một nhiệm vụ trọng tâm. Bởi vậy, tổ chức Đoàn luôn chú trọng công tác tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên (ĐVTN) bằng các phần việc chính như: tuổi trẻ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo bằng ngày công lao động…”. Điểm nổi bật của tuổi trẻ xã Khánh Hòa thời gian gần đây là thực hiện phong trào "Xung kích tình nguyện, phát triển kinh tế - xã hội”. 

Tất cả 8 chi đoàn đều tham gia vệ sinh môi trường, giữ sạch đẹp đường làng, ngõ xóm. Để hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó tới trường, vừa qua, Đoàn xã còn vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ 6 triệu đồng để mua đồ dùng học tập cho học sinh nghèo trên địa bàn xã; phối hợp với Trường Mầm non tư thục ABC, số 11 Hồ Xuân Hương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, tặng 100 áo phao và đồ dùng học tập cho học sinh mầm non của xã; phối hợp với Kiểm toán Khu vực I, hỗ trợ 40 triệu đồng và trên 100 ngày công xây nhà cho gia đình bà Đặng Thị Nhất, thôn 1; phối hợp với Trường Đại học Y học cổ truyền Hà Nội xây nhà vệ sinh tự hoại cho trường mầm non tại thôn 2, trị giá trên 14 triệu đồng. 

Hàng năm, từ nguồn Quỹ Đoàn, ĐVTN xã còn tặng quà cho gia đình chính sách, trao 50 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó trong học tập, trị giá 6 triệu đồng; xây dựng khuôn viên vườn hoa nhà văn hóa thôn 7, trị giá 3 triệu đồng… 

Đặc biệt, trong quý I/2019, ĐVTN xã còn ra quân thực hiện công trình xây dựng tuyến đường "Xanh - sạch - đẹp” trồng 160 cây bằng lăng và 30 cây lát… thu hút trên 300 lượt ĐVTN tham gia. 

Bên cạnh đó, các chi đoàn còn phối hợp với Ban Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống bão lũ, thiên tai, giúp các gia đình người có công tu sửa nhà ở, thu hoạch khi mùa vụ… góp phần giúp các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chung sức xây dựng nông thôn mới cũng là một trong những hoạt động được các chi đoàn triển khai hiệu quả. 

Hàng năm, ĐVTN trong xã đã huy động gần 500 ngày công xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, sửa chữa, làm mới nhà văn hóa thôn… 

Điển hình như đoàn thanh niên các thôn: Kim Long, Khe Pắng, Khe Chung, Tát Diêu… Đoàn xã còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật mới về trồng trọt, chăn nuôi cho 100% ĐVTN tham gia; tổ chức các lớp tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm… Từ đó, nhiều thanh niên đã mạnh dạn đi đầu trong phát triển kinh tế, nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi thu nhập hàng trăm triệu đồng/ năm. 

Thái Hưng

Tags Tuổi trẻ Khánh Hòa xung kích

Các tin khác

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục