Miền Bắc và miền Trung nắng nóng đỉnh điểm 2 ngày cuối tuần

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/5/2019 | 9:02:36 AM

Trong đó cao điểm sẽ là vào thứ Bảy và Chủ Nhật, nhiệt độ cao nhất có thể lên là 36-39 độ C. Thậm chí ở Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và vùng núi của Trung Bộ còn xuất hiện một số điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 40 độ C.

Người dân nên hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng 10-17h lúc nắng gắt để tránh sốc nhiệt, đặc biệt là những người có tiền sử bệnh tim mạch.

Hà Nội cũng là một trong những tâm nóng do tác động của hiệu ứng đô thị. Nhiệt độ cao nhất hôm nay là 38 độ, 2 ngày cuối tuần tăng lên 39 độ. Ngoài đường chịu thêm hơi nóng phả ra từ mặt bê tông và các phương tiện giao thông nhiệt độ cảm nhận lên tới 41-42 độ. Ngày nóng rát, về đêm cũng thấy bức bối khó chịu, nhiệt độ lúc 22h vẫn cao 31-32 độ.

Diễn biến thời tiết chi tiết cho các vùng trong ngày và đêm hôm nay 17/5:

+ Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 39 độ. Độ ẩm thấp nhất 30-60%.

+ Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm thấp nhất 40-70%.

+ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, vùng núi có nơi trên 39 độ. Độ ẩm thấp nhất 40-65%.

+ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm thấp nhất 50-70%.

(Theo VTV)

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục