Khai mạc Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” khu vực phía Bắc năm 2019

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/6/2019 | 9:09:20 PM

YênBái - Tối 21/6, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức khai mạc Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” khu vực phía Bắc năm 2019.

Đến dự có các đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Anh Quân - Phó Trưởng ban công tác thiếu nhi, Phó Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng hơn 880 đội viên đến từ 29 câu lạc bộ cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc.

Liên hoan "Tiếng kèn Đội ta” được tổ chức hàng năm, là sân chơi ý nghĩa dành các em trong Đội nghi lễ tại các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh phía Bắc. 



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Liên hoan.



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Ban tổ chức tặng cờ cho các đơn vị tham dự Liên hoan.

Phát biểu tại đêm khai mạc Liên hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến khẳng định: Liên hoan là một trong những hoạt động văn hóa lớn của hệ thống nhà thiếu nhi khu vực phía Bắc. Liên hoan là sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho các em thiếu nhi trong khu vực được sinh hoạt, giao lưu, được thể hiện kỹ năng biểu diễn trống - kèn Đội, được tham gia các hoạt động xã hội. 

Đồng chí mong muốn Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Yên Bái tiếp tục được phát triển mạnh mẽ. 



Đại diện các đơn vị tham dự Liên hoan tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập và hỗ trợ các gia đình trẻ thuộc diện hộ nghèo theo Chương trình 144 của Tỉnh ủy Yên Bái.



Nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương biểu diễn tại Liên hoan.

Với chủ đề "Ươm mầm xanh tương lai đất nước”, 29 đơn vị tham gia Liên hoan lựa chọn tối thiểu 20 em tham gia biểu diễn 2 phần thi gồm: thực hiện nghi lễ chào cờ theo nghi thức Đội và phần thi tự chọn. 

Phần thi này, các đơn vị thực hiện các tác phẩm mang tính nghệ thuật đặc sắc trong khoảng thời gian từ 4 đến 7 phút có nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi truyền thống của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh…

Liên hoan là ngày hội lớn của các bạn thiếu nhi, là sân chơi truyền thống, bổ ích, qua đó nhằm tôn vinh, biểu dương, khích lệ các bạn tích cực hơn trong học tập, rèn luyện, để phát triển toàn diện. 

Liên hoan cũng là dịp để các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi nghiệp vụ công tác Đội, đồng thời tuyên dương các đơn vị tích cực tham gia, đạt nhiều thành tích xuất sắc, góp phần xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. 

Thu Trang - Quyết Thắng

Tags Liên hoan tiếng kèn Đội ta Tỉnh đoàn Yên Bái Cung thiếu nhi Nhà thiếu nhi Thanh thiếu nhi

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục