Gặp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2019)

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/7/2019 | 9:38:07 AM

YênBái - Sáng 15/7, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2019); sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Các đại biểu tại cuộc gặp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2019).
Các đại biểu tại cuộc gặp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam (15/7/1950 – 15/7/2019).

Trong những năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống, các cựu TNXP trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do tỉnh, Trung ương phát động... 

Đến nay, toàn tỉnh có 121 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi; các cấp Hội đã xây dựng được Quỹ "Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên vay không lấy lãi để đầu tư phát triển kinh tế. 

Hàng năm, các cấp Hội tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho các hội viên; thăm hỏi, động viên các hội viên đau ốm, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho hội viên thăm lại chiến trường xưa để tri ân các anh hùng liệt sỹ và bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước...

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Hội cựu TNXP trong tỉnh đã kết nạp được 265 hội viên mới, đưa tổng số hội viên lên 1.803 người. Thực hiện các hoạt động nghĩa tình đồng đội, Hội xây dựng được 2 nhà tình nghĩa cho cựu TNXP nghèo do Bộ Công an và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trấn Yên tài trợ, trị giá mỗi nhà gần 100 triệu đồng tiền hỗ trợ; vận động các doanh nghiệp tạo việc làm cho 20 con em cựu TNXP; hỗ trợ 76 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. 

Phát huy vai trò nhân chứng lịch sử giúp chính quyền giải quyết chế độ chính sách, Hội Cựu TNXP tỉnh đã hướng dẫn các huyện, thị, thành phố lập hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách cho 4 cựu TNXP hy sinh chưa được công nhận là liệt sỹ; 14 cựu TNXP bị thương chưa được hưởng chế độ thương binh, 25 cựu TNXP bị ảnh hưởng chất độc da cam chưa được hưởng chế độ; gửi công văn cho Hội cựu TNXP các tỉnh bạn xác nhận phiên hiệu TNXP...

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, các cấp Hội cựu TNXP tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, hội viên; phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên; hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách cho hơn 500 cựu TNXP đã được UBND tỉnh công nhận phiên hiệu TNXP; vận động các nhà hảo tâm xây dựng nhà tình nghĩa cho 4 cựu TNXP; triển khai giúp đỡ 20 cựu TNXP nghèo thoát nghèo theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy Yên Bái...

Hồng Oanh

Tags Thanh niên xung phong hội viên

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương bấm nút Khai mạc tháng ATVSLĐ và tháng Công nhân

Sáng nay (26/4), tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô diễn ra Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024. Sự kiện do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục