Đón đoàn Olympic Vật lí quốc tế trở về với thành tích tốt nhất trong lịch sử

  • Cập nhật: Thứ ba, 16/7/2019 | 2:46:14 PM

Sáng 16/7, đoàn học sinh Việt Nam dự thi Olympic quốc tế lần thứ 50 tại Israel đã trở về Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt từ người thân, thầy cô, bạn bè.

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có ông Mai Văn Trinh- Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng (Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT), lãnh đạo các sở GD&ĐT, các nhà trường của các học sinh.

Báo cáo về thành tích của đoàn, thầy trưởng đoàn Đặng Đức Vượng (Phó Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết: Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 50 - năm 2019 được tổ chức tại Israel từ ngày 7 - 15/7/2019 với sự tham gia của 360 học sinh đến từ 78 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Tham gia cuộc thi năm nay cả 5 học sinh Việt Nam đều đạt giải cao; trong đó có 3 HCV, 2 HCB, đưa Việt Nam đứng thứ 4 trong 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là thứ hạng cao nhất của đội tuyển Việt Nam trong 36 lần tham dự Olympic Vật lí quốc tế.

Các học sinh giành HCV gồm: Trần Xuân Tùng (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Xuân Ưng (THPT Chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Khánh Linh (THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa).

Nguyễn Khánh Linh còn đoạt giải đặc biệt cho nữ sinh có thành tích cao nhất, là nữ sinh duy nhất đạt HCV tại kì thi. Trần Xuân Tùng là 1 trong 10 thí sinh có số điểm cao nhất kì thi.

Các học sinh giành HCB gồm: Lê Việt Hoàng (THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam) và Trịnh Duy Hiếu (THPT Chuyên Bắc Giang).

Theo thầy trưởng đoàn Đặng Đức Vượng, đề thi năm nay khó hơn mọi năm. Khí hậu tại Israel nóng hơn nhiều so với Việt Nam. Nhưng bằng nỗ lực tuyệt vời, các học sinh Việt Nam đã đạt được thành tích tốt trong cuộc thi, lần đầu tiên xếp hạng 4 thế giới.

Thành tích của đội tuyển tiếp tục cho thấy hướng đi đúng trong công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi; sự nỗ lực của địa phương và các học sinh, thầy cô tham gia bồi dưỡng.

Chúc mừng thành tích xuất sắc của đoàn, ông Mai Văn Trinh khẳng định trước hết vinh quang này thuộc về các em học sinh, sau đó là nhờ công lao dạy dỗ của bố mẹ, của gia đình trong suốt quá trình học tập.

Các thầy cô giáo là nhân tố quyết định đến thành công của các em, từ những năm học đầu đời, đến những năm học THPT, lớp 12 và các thầy cô bồi dưỡng đội tuyển.

Đội tuyển Olympic Vật lí luôn là đội mở màn cho thành công cho các đội tuyển Việt Nam trong các kì thi Olympic. Sau đội tuyển Vật lí, trong những ngày tới sẽ còn nhiều đoàn khác chắc chắc sẽ gửi về những thông tin chiến thắng.

Ông Mai Văn Trinh gửi lời cám ơn đến Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là 2 đơn vị trực tiếp đào tạo, huấn luyện đội tuyển.

Đoạt giải thưởng trong kì thi Olympic quốc tế luôn là niềm tự hào lớn, nhưng đây mới chỉ là thành công bước đầu. Các thầy cô giáo luôn mong muốn các em học sinh từ thành công này sẽ tiếp tục phấn đấu học tập rèn luyện để trở thành những nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lí trong tương lai - Ông Mai Văn Trinh nhấn mạnh.

(Theo giaoducthoidai.vn)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục