Ngành văn hóa, thể thao và du lịch Yên Bâi: Hướng mạnh hoạt động về cơ sở

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/7/2019 | 4:42:19 PM

YênBái - Tổ chức các sự kiện du lịch: Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Festival dù lượn "Bay trên mùa vàng”, Lễ hội Quế Văn Yên 2019... là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Yên Bâi 6 tháng cuối năm.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc phong trào thi đua yêu nước năm 2018.
Thừa ủy quyền, lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Ngày 18/7, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Yên Bái tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2019.

6 tháng đầu năm, ngành văn hóa - thể thao và du lịch đã tham mưu, tổ chức các hoạt động chào mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, kỷ niệm 89 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Bái, Lễ ra quân Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia Xuân Kỷ Hợi 2019; phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức thành công Hội thi thể thao Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới. 

Đồng thời phối hợp với UBND hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải tổ chức thành công sự kiện "Giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái” tại thành phố Hà Nội thu hút trên 6.000 du khách tham gia. 

6 tháng đầu năm, Yên Bái đã đón và phục vụ 350.139 lượt du khách, tăng 38,3 % so cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt 53.400 lượt, khách nội địa đạt 296.739 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 208 tỷ đồng, tăng 46,5 so với cùng kỳ năm 2018. 

Công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, hướng mạnh về cơ sở, tạo động lực tinh thần để nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn thể, ủng hộ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

6 tháng cuối năm, ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động truyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; tiếp tục triển khai lập hồ sơ, thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải là Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt. 

Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân tham gia luyện tập thể dục thể thao” phấn đấu đến hết năm, toàn tỉnh có 40% dân số tham gia các hoạt động thể dục thể thao. 

Tổ chức các sự kiện du lịch: Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, Festival dù lượn "Bay trên mùa vàng”, Lễ hội Quế Văn Yên 2019... 

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phối hợp đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xét và công nhận gia đình, làng, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hoá...

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể lao động xuất sắc; tặng bằng khen cho 6 tập  thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào thi đua yêu nước năm 2018.  

Thu Hiền

Tags Ngành văn hóa thể thao du lịch Yên Bâi hoạt động về cơ sở

Các tin khác

Sáng nay- 26/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng" và "Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết".

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục