Yên Bái: Áo xanh trong blouse trắng

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/8/2019 | 8:12:58 AM

YênBái - Khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện và tấm áo blouse trắng, họ đều là những y, bác sỹ trẻ đang giảng dạy, công tác tại các bệnh viện, các trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh và có chung mục đích, mong muốn được mang sức trẻ, kiến thức, kinh nghiệm, tâm huyết dành cho công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng.

Các bác sỹ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh thăm khám bệnh cho người dân tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn.
Các bác sỹ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh thăm khám bệnh cho người dân tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn.

Với số lượng ban đầu chỉ 40 người, sau 8 năm đi vào hoạt động, tới nay, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Yên Bái đã có 14 chi hội, 5 câu lạc bộ địa phương và 902 hội viên. Khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện và tấm áo blouse trắng, họ đều là những y, bác sỹ trẻ đang giảng dạy, công tác tại các bệnh viện, các trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo trên địa bàn toàn tỉnh và có chung mục đích, mong muốn được mang sức trẻ, kiến thức, kinh nghiệm, tâm huyết dành cho công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng. 

Chẳng thế mà từ năm 2014 đến nay, mỗi năm, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đều phối hợp tổ chức từ 14 đến 20 chương trình tình nguyện với tổng số 96 chương trình khám, chữa bệnh miễn phí cho gần 25 nghìn đoàn viên, thanh thiếu nhi và bà con nhân dân, trong đó nổi bật là "Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” đã thu hút hàng trăm y, bác sỹ xung kích, tình nguyện tại các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. 

Chị Lò Thị Phóng - người dân ở bản Bay, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ: "Các con tôi thi thoảng bị ốm mỗi khi thay đổi thời tiết. Được các bác sỹ tư vấn, tôi đã hiểu những việc đơn giản hàng ngày như: vệ sinh môi trường, giữ thân thể sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong mỗi bữa ăn... chính là những việc góp phần phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình”.

Gần đây nhất, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái, các cấp bộ Đoàn tổ chức một chuỗi các hoạt động trong chương trình khởi động Tháng Thanh niên tại xã Bình Thuận (Văn Chấn), xã La Pán Tẩn (Mù Cang Chải), xã Trạm Tấu (Trạm Tấu)... 

Là thành viên của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, anh Trần Trọng Phúc - Chi hội trưởng Chi hội Thầy thuốc trẻ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh không nhớ hết số lần đi tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. 

Anh cho biết: "Tôi đã nhiều lần tham gia khám bệnh tình nguyện cho người dân và ấn tượng đọng lại sau mỗi chuyến đi là sự khó khăn của bà con ở vùng sâu, vùng xa. Họ ít có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cơ bản. Mỗi lần đi là một kỷ niệm không quên bởi   sự đón tiếp chân tình, nồng hậu của bà con dân bản. Họ có mặt từ rất sớm để được thăm khám, tư vấn sức khỏe. Tuy là hành động nhỏ nhưng giúp tôi và các đồng nghiệp cảm thấy giá trị của công việc mình đang làm”. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 5.663 lượt người; tập huấn phòng tránh và sơ cứu tai nạn thương tích cho 2.241 người; khám mắt và sàng lọc, mổ đục thủy tinh thể cho gần 500 người. 

Các hội viên cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và quyên góp, trao tặng quà, tiền mặt tổng trị giá trên 1,5 tỉ đồng cho thiếu nhi nghèo vượt khó, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, một hoạt động ý nghĩa được Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh thường xuyên duy trì là chương trình nồi cháo tình thương tại các bệnh viện và trung tâm y tế có giường bệnh, trung bình 1 đến 2 lần/tuần, hỗ trợ các suất ăn đến bệnh nhân khó khăn. Bà Trần Lan Anh - Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh chia sẻ: "Những việc làm tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại mang một ý nghĩa lớn lao, góp phần động viên tinh thần cho người bệnh, lan tỏa những hình ảnh đẹp, việc làm tốt trong xã hội”.  

 Áo xanh trong màu blouse trắng của những thầy thuốc trẻ đã tạo dấu ấn sâu sắc, nhận được sự hưởng ứng tích cực của chính quyền địa phương và nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội của tỉnh. 
Thu Trang

Tags Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh nhân ái yên bái xã cát tịnh

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục