Lục Yên: Trên 1.600 cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục được bồi dưỡng chính trị dịp hè

  • Cập nhật: Thứ hai, 19/8/2019 | 3:12:16 PM

YênBái -

Nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng; quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật và bổ sung những kiến thức lý luận chính trị thực tiễn và vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của huyện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn., Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Lục Yên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức 12 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 1. 638 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục huyện.

Tại các lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe truyền đạt các nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 35 NQ/TW ngày 22/10/2018, Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; triển khai hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng bộ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Lục Yên; thông tin tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tuyên truyền nội dung 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thông tin tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, huyện 7 tháng đầu năm 2019; Kết luận số 51, Kết luận số 49 của Ban Bí thư; Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018- 2025; kế hoạch của UBND tỉnh về đẩy mạnh giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người Yên Bái "tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” giai đoạn 2019- 2025.

Anh Tịnh - Duy Khánh

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục