Văn Chấn sẵn sàng năm học mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/8/2019 | 4:13:07 PM

YênBái - Năm học 2019 - 2020, toàn huyện Văn Chấn có 82 trường ở các bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, 1 Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện, 31 trung tâm học tập cộng đồng xã với 1.182 nhóm, lớp với tổng số 37.986 học sinh mầm non, phổ thông, tăng 1.078 học sinh so với năm học trước.

Nằm trên địa bàn xã vùng 3, năm học 2019 - 2020, được sự quan tâm của nhà nước, thầy và trò Trường PTDTBT THCS Nậm Lành vinh dự được xây dựng mới dãy nhà 2 tầng 6 phòng học cùng nhiều công trình phụ trợ khác đáp ứng cho gần 300 học sinh có nơi ăn ở và học tập khang trang sạch đẹp. Sau gần 4 tháng thi công, đến nay công trình cơ bản hoàn thành, phấn đấu đến ngày 30/8, 6 phòng học mới này sẽ được bàn giao và đưa vào sử dụng.

Năm học mới này, sau khi đưa các điểm lẻ về điểm chính, Trường Tiểu học Sơn Thịnh có 920 học sinh. Ngoài sự đầu tư xây dựng mới các phòng học, phòng chức năng của Nhà nước, bằng các nguồn xã hội hóa, nhà trường tiếp tục nâng cấp sân trường, nhà vệ sinh, nhà xe, trồng cây xanh và lắp thêm hệ thống quạt; đồng thời rà soát đồ dùng học tập, sách giáo khoa. Đến ngày 19/8, 100% học sinh đã tựu trường và tiến hành học ôn tập ngay từ đầu năm.



Cán bộ, giáo viên huyện Văn Chấn tham gia bồi dưỡng chuyên môn, chính trị, kiến thức quốc phòng, an ninh trước khi vào năm học mới 
 
Năm học 2019 - 2020, toàn huyện Văn Chấn có 82 trường ở các bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, 1 Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện, 31 trung tâm học tập cộng đồng xã với 1.182 nhóm, lớp với tổng số 37.986 học sinh mầm non, phổ thông, tăng 1.078 học sinh so với năm học trước. 

Để chuẩn bị tốt cho năm học mới, các nhà trường học đã được cấp 552 bộ bàn ghế cho học sinh và giáo viên; 190 giường tầng, 194 tủ tư trang, 417 chăn bông, 452 chiếc màn, 737 chiếu, 1.361 gối; nhiều thiết bị dạy học...Cùng với đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các trường chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, trang thiết bị, đồ dùng học tập và sinh hoạt cho học sinh bán trú; đồng thời hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, chính trị, kiến thức quốc phòng, an ninh cho trên 2.000 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên trước khi vào năm học mới.

Với việc chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, sách giáo khoa, thiết bị dạy học cũng như việc rà soát lại đội ngũ giáo viên, đến nay gần 38 nghìn học sinh và hơn 2.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành giáo dục huyện Văn Chấn đã sẵn sàng bước vào năm học mới với quyết tâm thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ, 5 nhóm giải pháp mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra cho trong năm học mới 2019 – 2020.

Văn Tuấn - Mạnh Cường

Tags Văn Chấn năm học mới An Lương Sơn Lương Trường PTDTBT THCS Nậm Lành

Các tin khác
Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng gay gắt.

Thống kê từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã hoàn thành.

Các đơn vị đang khẩn trương xây dựng 7 điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Bắc Nam gồm nhà vệ sinh lưu động, bãi đỗ, đường ra vào, một số hoàn thành trước 30/4.

Cán bộ Hội Phụ nữ xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho hội viên.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3.280 báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, cùng với sử dụng phương thức truyền thống, công tác tuyên truyền miệng đã tận dụng, phát huy được ưu thế của các loại hình truyền thông khác

Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục