Hội Nông dân huyện Trạm Tấu: Nhiều hoạt động hướng về cơ sở

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/9/2019 | 7:49:19 AM

YênBái - Hàng năm, Hội Nông dân huyện Trạm Tấu phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện tổ chức 250 lớp tập huấn và đào tạo nghề cho 8.500 lượt hội viên tham gia về: kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh, phòng chống rét cho gia súc, gia cầm...

Nhân dân huyện Trạm Tấu tu sửa đường giao thông nông thôn.
Nhân dân huyện Trạm Tấu tu sửa đường giao thông nông thôn.

Hội Nông dân (HND) huyện Trạm Tấu huyện hiện có 4.346 hội viên, sinh hoạt ở 57 chi hội thôn, bản. 


Để củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội, hàng năm, HND huyện thường xuyên chỉ đạo các cấp hội đổi mới nội dung hoạt động, duy trì chế độ sinh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và Hội cấp trên.

Bên cạnh đó, chú trọng triển khai thực hiện các phong trào thi đua như: "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ cho cán bộ Hội cơ sở được quan tâm như: cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về cập nhật kiến thức ứng dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ công tác Hội; công tác quản lý nhận ủy thác vay vốn… 

Để tăng cường kiến thức KHKT về trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên, hàng năm, Hội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện tổ chức 250 lớp tập huấn và đào tạo nghề cho 8.500 lượt hội viên tham gia về: kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh, phòng chống rét cho gia súc, gia cầm... 

Qua tập huấn, hội viên đã đưa các giống lúa lai, lúa thuần năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy ở hơn 1.460ha lúa đông xuân, 1.475ha lúa mùa, 580ha lúa nương, 3.325ha ngô… góp phần đưa tổng sản lượng lương thực có hạt hàng năm của huyện đạt gần 23.000 tấn. 

Cùng với phát triển cây lương thực, các cấp Hội cơ sở còn vận động hội viên đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăm sóc chè, quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng… 

Ông Vũ Đăng Quỳnh - Chủ tịch HND huyện cho biết, những năm gần đây, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn bên cạnh những thuận lợi thì cũng gặp nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả các mặt hàng không ổn định, ảnh hưởng đến sản xuất. 

Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thông qua 36 tổ tiết kiệm vay vốn tạo điều kiện cho 1.519 hội viên vay vốn với số tiền trên 48 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Sử dụng đồng vốn vay đúng mục đích, nhiều hội viên đã vươn lên có kinh tế khá, giàu. 

"Toàn Hội hiện có 550 hộ hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, thu nhập từ 70 triệu đồng đến trên 200 triệu đồng/năm, điển hình như hội viên: Giàng A Giao, Hờ A Trang, xã Bản Mù; Lò Văn Păn, Lò Thị Pình, xã Hát Lừu; Thào A Lử, xã Xà Hồ…” - ông Quỳnh nói.

Cùng với đó, các cấp Hội còn đẩy mạnh phong trào nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, vận động hội viên tham gia gần 5.000 ngày công tu sửa, nâng cấp 17 tuyến giao thông nông thôn với chiều dài 40km, nạo vét gần 2km kênh mương nội đồng, tu sửa nâng cấp trên 20 cầu, cống các loại… 

Với tinh thần "Tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, hàng năm, hội viên cấp cơ sở còn huy động trên 2.000 công lao động giúp hộ hội viên nghèo xóa nhà dột nát. Phát động hội viên ký cam kết thực hiện 4 tiêu chí "Không thách cưới cao, không tảo hôn, không sinh con thứ 3, không hôn nhân cận huyết thống và xây dựng gia đình không có hội viên và người thân mắc tệ nạn xã hội”. 

Bên cạnh những mặt tích cực, HND cấp cơ sở của Trạm Tấu còn một số tồn tại, hạn chế như: một số cán bộ thiếu sâu sát, không nắm được tâm tư, nguyện vọng của hội viên; công tác tuyên truyền còn yếu, chưa khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo của hội viên trong phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; việc thực hiện hương ước, quy ước chưa được giám sát chặt chẽ dẫn tới tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 vẫn còn xảy ra; công tác dạy nghề, hỗ trợ nông dân chưa thu hút đông đảo hội viên tham gia… 

Vì vậy, tiếp tục tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm của HND huyện Trạm Tấu trong thời gian tới để phấn đấu hoàn thành xuất sắc 4 nhiệm vụ trọng tâm do Hội cấp trên đề ra.  

Thạch Phong

Tags Trạm Tấu Hội Nông dân gia súc gia cầm chăm sóc chè bảo vệ rừng

Các tin khác

Từ ngày 20/8, Phòng Quản lý đô thị, thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh ở 12 vị trí tại các điểm nút giao quan trọng, điểm nóng về trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Hoàng Quốc Khánh (phải) - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao quyết định cho ông Nguyễn Huy Hoàng - tân Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Sơn La.

Việc bãi nhiệm chức danh thành viên UBND tỉnh đối với ông Hoàng Tiến Đức vừa được thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh Sơn La.

Đồng chí Hoàng Xuân Đán - Phó chủ tịch UBND huyện Lục Yên thăm hỏi, động viên và trao 10 triệu đồng tiền hỗ trợ trước mắt cho gia đình nạn nhân bị tử vong do sạt lở đất, đá xảy ra tại xã Phúc Lợi.

Ngày 4/9, lãnh đạo huyện Lục Yên đã đến thăm hỏi, động viên và trao 10 triệu đồng tiền hỗ trợ trước mắt cho gia đình nạn nhân bị tử vong do sạt lở đất, đá xảy ra tại xã Phúc Lợi.

Đồng chí Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở GD&ĐT đã trao quyết định cho đồng chí Phạm Văn Thư - tân Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ.

Sáng 4/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông (THPT) Hoàng Văn Thụ, huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục