Tổ chức Hagar Quốc tế thăm và làm việc tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/9/2019 | 1:49:58 PM

YênBái - Thực hiện chương trình công tác tại Việt Nam, sáng 5/9, đoàn đại biểu Tổ chức Hagar Quốc tế thăm và làm việc tại Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái.

Tại buổi làm việc, hai bên đã đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa Tổ chức Hagar quốc tế tại Việt Nam với Hội LHPN tỉnh Yên Bái thời gian qua thông qua 2 dự án. 

Theo đó, Dự án "Thí điểm mô hình trung tâm hỗ trợ phụ nữ cho các nạn nhân bị bạo hành trên cơ sở giới” trong thời gian từ 12/2015 đến 9/2017 , Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tổ chức: 5 khóa tập huấn, 38 cuộc tuyên truyền hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tại cộng đồng, 7 cuộc truyền thông, 1 cuộc tọa đàm, 1 buổi hội thảo về phòng chống mua bán người (MBN) và bạo lưc gia đình (BLGĐ) tại các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia... 

Hội cũng đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của hội viên phụ nữ và nhân dân, góp phần giảm thiểu số vụ việc liên quan đến BLGĐ, MBN, xâm hại tình dục trẻ em, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 



Bà Carol Motensen - Giám đốc Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

2 năm qua đã có 72 nạn nhân tiếp cận Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ tại cộng đồng được Hội LHPN và tổ chức Hagar quốc tế thực hiện đảm bảo các bước trong quy đình hỗ trợ nạn nhân phù hợp, cụ thể, đáp ứng nguyện vọng của từng nhóm và từng nạn nhân, giúp nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng. 

Dự án "Thí điểm mô hình trung tâm hỗ trợ phụ nữ cho các nạn nhân bị bạo hành trên cơ sở giới” được thực hiện từ tháng 4/2019 - 1/2020. Đến thời điểm này, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức 2 khóa tập huấn về bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới cho cán bộ Hội; tổ chức 4 cuộc truyền thông về phòng chống MBN, BLGĐ, xâm hại tình dục tại 4 huyện Trấn Yên, Lục Yên, Mù Cang Chải, Văn Yên thu hút  gần 1.600 cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân tham gia...

Hội cũng đã chỉ đạo thành lập 6 nhóm tín dụng - tiết kiệm tại 6 xã; tổ chức giải ngân số tiền 236 triệu đồng cho 42 cặp vợ chồng vay vốn để phát triển sản xuất. Đến nay, qua các đợt kiểm tra, giám sát, các cặp vợ chồng đã sử dụng vốn đúng mục đích, chủ yếu chăn nuôi lợn, gà, vịt. Qua đó, từng bước giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới trong các gia đình và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, MBN và bạo lực trên cơ sở giới (đặc biệt là BLGĐ và xâm hại tình dục) trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi, thảo luận để đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện 2 dư án, đồng thời cũng là cơ sở để Tổ chức Hagar Quốc tế hoàn thiện thiết kế chiến lược cho giai đoạn 2020 - 2022.

Minh Huyền - Quyết Thắng 

Tags Tổ chức Hagar Quốc tế Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục