Hội Cựu giáo chức Trấn Yên góp sức khuyến học

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/9/2019 | 8:52:07 AM

YênBái - Những hoạt động khuyến học, khuyến tài, tham gia xây dựng xã hội học tập của Hội Cựu giáo chức huyện Trấn Yên đã có tác động tích cực và được ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Hội Khuyến học huyện đánh giá cao, góp phần đưa sự nghiệp GD&ĐT của địa phương phát triển toàn diện.

Mổ heo đất tiết kiệm ở trường Tiểu học và THCS Việt Cường.
Mổ heo đất tiết kiệm ở trường Tiểu học và THCS Việt Cường.

Để phát triển hệ thống Hội cơ sở, những năm qua, Hội Cựu giáo chức huyện Trấn Yên đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí Thường trực Huyện hội làm việc với Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo xây dựng cơ sở hội. 

Hiện, Hội Cựu giáo chức Trấn Yên có 680 hội viên sinh hoạt tại 20 tổ chức Hội cơ sở. Nhiều tổ chức cơ sở hội hoạt động hiệu quả có tác động tích cực đến đời sống tinh thần hội viên, tạo sức lan tỏa và uy tín tại địa phương như: Hội Cựu giáo chức thị trấn Cổ Phúc và các xã: Minh Quán, Hưng Khánh, Hưng Thịnh, Vân Hội, Tân Đồng... 

Hàng năm, Hội Cựu giáo chức huyện còn tích cực tham gia vào các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, Hội có 90% cơ sở Hội và 21 hội viên tham gia công tác khuyến học; 100% hội viên cựu giáo chức là hội viên Hội Khuyến học; 98% gia đình hội viên là gia đình học tập. 

Bên cạnh đó, hội viên cựu giáo chức ở cơ sở luôn tích cực vận động nhân dân xây dựng phong trào, dòng họ học tập; xây dựng và phát triển các trung tâm học tập cộng đồng... 

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội Cựu giáo chức huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà Trường Mầm non Hồng Ca; năm học 2018 - 2019, Huyện hội đã trích quỹ mua sách tặng cho một học sinh ở xã Việt Hồng, phối hợp với Hội Khuyến học và Phòng GD&ĐT huyện xây dựng quy chế trong hoạt động khuyến học khuyến tài, hỗ trợ phát triển giáo dục… 

Nhờ đó, Hội Cựu giáo chức huyện có điều kiện tham gia thường xuyên và hiệu quả hơn trong các hoạt động và tuyên truyền, cổ vũ những gương điển hình trong phong trào khuyến học, khuyến tài. Nhiều mô hình, hoạt động khuyến học do Hội Cựu giáo chức tổ chức thực hiện có hiệu quả như: phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội vận động phụ huynh làm tốt công tác quản lý học sinh ở gia đình và ngoài xã hội; tích cực vận động các cơ sở Hội xây dựng quỹ khuyến học của Hội và quỹ khuyến học gia đình, dòng họ. 

Đến nay, Hội Cựu giáo chức ở các xã, thị trấn thường xuyên có quỹ từ 800 nghìn đồng đến hơn 2 triệu đồng để thưởng cho con cháu hội viên đạt thành tích cao trong học tập. Mỗi năm, hội viên đóng góp từ 10 nghìn đồng - 300 nghìn đồng, đưa tổng số quỹ khuyến học dòng họ trong huyện đạt trên 1 tỷ đồng, số dư quỹ 338 triệu đồng. 

Các Hội Cựu giáo chức cơ sở còn thông qua hội viên động viên các học sinh cũ hiện đang công tác ở mọi miền đất nước tham gia ủng hộ quỹ khuyến học ở quê hương. 

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Cựu giáo chức huyện Trấn Yên tiếp tục tuyên truyền, vận động con cháu chăm ngoan, học tập chuyên cần; vận động 100% gia đình hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; 100% gia đình hội viên tham gia Hội Khuyến học; tích cực xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập tại địa phương… 

Trần Ngọc

Tags Trấn Yên Cựu giáo chức khuyến học gia đình học tập Minh Quán Hưng Khánh Hưng Thịnh Vân Hội Tân Đồng

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục