Tòa án nhân dân tỉnh sơ kết đợt thi đua 9 tháng năm 2019

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/9/2019 | 4:50:53 PM

YênBái - Sáng 13/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đợt thi đua 9 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Phan Văn Tiến – Chánh án TAND tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 2 đợt thi đua 9 tháng đầu năm 2019.
Đồng chí Phan Văn Tiến – Chánh án TAND tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 2 đợt thi đua 9 tháng đầu năm 2019.

Từ đầu năm đến nay, TAND tỉnh đã phát động 2 đợt thi đua. 

Đợt 1 là phong trào "Cán bộ, công chức và người lao động TAND hai cấp tỉnh Yên Bái đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác 6 tháng đầu năm 2019 và thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước”. 

Đợt 2 là phong trào "Cán bộ công chức và người lao động TAND hai cấp tỉnh Yên Bái tích cực, chủ động, sáng tạo thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 và các nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy Yên Bái, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 74 năm ngày truyền thống TAND (13/9/1945 -13/9/2019)”. 

Kết quả các phong trào thi đua được thể hiện chủ yếu qua công tác xét xử, giải quyết các loại án, công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy. 

Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, TAND 2 cấp tỉnh Yên Bái đã thụ lý gần 3.000 vụ, việc, trong đó đã giải quyết xong được gần 2.500 vụ, việc. Đồng thời, tổ chức được trên 100 phiên tòa rút kinh nghiệm. 

Từ đầu năm đến nay, ngành tòa án tỉnh cũng đã giúp đỡ được 50 hộ nghèo thoát nghèo và triển khai nhiều chương trình góp phần đảm bảo an sinh xã hội khác trên địa bàn.

Từ nay đến hết năm, ngành phấn đấu đảm bảo 100% vụ, việc được giải quyết trong thời hạn pháp luật quy định, hoàn thành chỉ tiêu thi đua năm 2019; nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết án; không để xảy ra kết án oan người không có tội hoặc bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác hòa giải các vụ án dân sự, đối thoại trong vụ án hành chính; hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót do lỗi của Tòa án. Đảm bảo 100% quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật; Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra nghiệp vụ; kiểm tra và có kết luận kịp thời đối với tất cả TAND  cấp huyện theo kế hoạch.

Nhân dịp này, TAND tỉnh đã tặng giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 đợt thi đua và tổ chức gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức người lao động TAND hai cấp tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945 -13/9/2019)
Ngọc Sơn

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục