Hội nghị giao ban công tác khuyến học cụm I các tỉnh Tây Bắc năm 2019

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/9/2019 | 1:58:39 PM

YênBái - Sáng 20/9, tại tỉnh Yên Bái đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác khuyến học cụm I các tỉnh Tây Bắc năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cùng lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học cụm 1 các tỉnh Tây Bắc đã dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2019, các cấp Hội khuyến học trong Cụm đã nỗ lực vượt khó, vươn lên, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tổ chức Hội được củng cố và có bước phát triển. 

Nội dung và phương thức hoạt động Hội ngày càng đổi mới, đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều mô hình khuyến học tiêu biểu với những cách làm hay, hiệu quả. Hội khuyến học các tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, liên kết, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, các lực lượng xã hội để triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Hoạt động hỗ trợ giáo dục được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Hội như hỗ trợ trong và ngoài nhà trường thông qua các phong trào "Tiếng trống khuyến học”, "Tiếng loa khuyến học”, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, hỗ trợ học sinh vùng khó khăn, vận động đóng góp xây dựng cơ sở vật chất trong nhà trường, trang thiết bị với tổng giá trị trên 100 tỷ đồng... 

Các tỉnh đã chú trọng xây dựng và phát triển các quỹ khuyến học, tạo nguồn lực để duy trì bền vững các hoạt động hội thông qua công tác tham mưu với các cấp, các ngành xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài với tổng giá trị gần 160 tỷ đồng. 

Trong năm, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới, năng động sáng tạo, tích cực tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa 10 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập", tổ chức thực hiện công tác khuyến học đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng vai trò nòng cốt, liên kết, phối hợp thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập, góp phần quan trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương...

Tại Hội nghị, đại diện Hội khuyến học các tỉnh tham gia thảo luận các kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, thực hiện khuyến học khuyến tài tại các địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Khánh đã cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm chỉ đạo sát sao, động viên, giúp đỡ tận tình của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, của Hội khuyến học các tỉnh trong Cụm I các tỉnh Tây Bắc cũng như các tỉnh trong cả nước đối với Yên Bái. 

Thực hiện mục tiêu năm 2019, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái phấn đấu 60% gia đình đạt Gia đình học tập, 51% dòng họ học tập, 60% cộng đồng học tập thông/bản/tổ dân phố, 77% đơn vị học tập cấp xã quản lý; 50% cộng đồng học tập, đồng chí cũng mong muốn Hội Khuyến học tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được phát huy tinh thần chủ động, tâm huyết năng động sáng tạo tham mưu tích cực trong triển khai các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.



Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái trao cờ tổ chức giao ban Cụm thi đua số I Tây Bắc cho Hội Khuyến học tỉnh Lai Châu.

Tại Hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái đã trao cờ tổ chức giao ban Cụm thi đua số I Tây Bắc cho Hội Khuyến học tỉnh Lai Châu.

Thanh Ba

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục