Nghĩa Lộ: Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Nghĩa An năm 2019 đạt loại xuất sắc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/11/2019 | 3:22:32 PM

YênBái - Ngày 15/11, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 tại xã Nghĩa An.

Xã Nghĩa An diễn tập phần cơ chế phòng chống cháy rừng.
Xã Nghĩa An diễn tập phần cơ chế phòng chống cháy rừng.

Với tình huống giả định, trên địa bàn xã Nghĩa An từ đầu tháng 11 trở lại đây, thời tiết khô hanh kéo dài, nhiệt độ ngoài trời ở mức 35-38 độ C, nguồn nước ở các con suối, ao hồ đã khô cạn, hầu hết thảm thực vật đã chết khô, dễ bắt lửa,  một số vụ cháy rừng đã xảy ra trên địa bàn, dự báo cháy rừng đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. 

Để chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra, Ban chỉ đạo các vấn đề cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (QLBVR, PCCCR) xã Nghĩa An đã tổ chức diễn tập PCCC và cứu nạn cứu hộ theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững xã Nghĩa An do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban tổ chức hội nghị điều chỉnh bổ sung kế hoạch phòng chống cháy rừng, triển khai những công việc cần làm ngay. 

Hội nghị đã quán triệt công điện của Ban chỉ đạo thị xã, đề ra chủ trương biện pháp phòng chống cháy rừng. Đồng thời tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ thị bảo đảm cho các lực lượng chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiệt hại do cháy rừng gây ra. 

Giai đoạn 2, thực hành chữa cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn với tình huống giả định: cháy rừng xảy ra ở thôn Đêu 2 xã Nghĩa An, UBND xã tiến hành phương án, huy động các lực lượng dân quân, tự vệ, chỉ đạo các đoàn thể huy động  nhân dân dập lửa, cứu rừng, ngăn chặn đám cháy, cùng các lực lượng phối hợp của Hạt Kiểm lâm Trạm Tấu – Nghĩa Lộ, Công an thị xã, Ban Chỉ huy quân sự thị xã nhằm chặn đứng cháy rừng gây ra...

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; phát huy sức mạnh tổng hợp của đoàn thể, quần chúng nhân dân và khả năng tổ chức hiệp đồng trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng...

Với sự chuẩn bị chu đáo, cuộc diễn tập đã được đánh giá đạt loại xuất sắc. Kết thúc diễn tập, UBND thị xã đã khen thưởng 3 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Khánh Linh – Xuân Tỉnh (Trung tâm truyền thông và văn hóa thị xã Nghĩa Lộ)

Tags Nghĩa Lộ diễn tập ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn Nghĩa An

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục