Yên Bái: Giao lưu gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày Truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/12/2019 | 3:49:52 PM

YênBái - Chiều 5/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh phối hợp với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Giao lưu gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày Truyền thống Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 – 6/12/2019).

Tại buổi Giao lưu, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang trong suốt chặng đường 30 xây dựng và phát triển của Hội CCB Việt Nam. Trong đó nhấn mạnh: Sự ra đời của hội đánh dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của CCB Việt Nam, phù hợp với nguyện vọng của đội ngũ CCB cả nước, nhằm tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp, làm ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Cùng với những kết quả của CCB cả nước, 30 năm qua, Hội CCB tỉnh Yên Bái đã nỗ lực phấn đấu xây dựng hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tổ chức hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 34.900 hội viên, tỷ lệ thu hút CCB vào Hội hàng năm đạt 95,8%. 

Thời gian qua, các tổ chức Hội tại cơ sở đã huy động mọi nguồn lực cho trên 18 nghìn hội viên được tiếp cận, vay vốn phát triển kinh tế với tổng trị giá gần 15,6 tỷ đồng; thường xuyên duy trì hoạt động có hiệu quả 75 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã, 41 tổ hợp tác, 78 trang trại, tạo công ăn việc làm cho trên 24 nghìn lao động là con em CCB, cựu quân nhân và nhân dân tại địa phương. 

Cũng tại buổi giao lưu, đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã phát biểu cảm tưởng, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các CCB và xin hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thu Trang - Quyết Thắng

Tags Cựu chiến binh bộ đội Cụ Hồ giao lưu cựu quân nhân nhiệt huyết tuổi trẻ

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục