Trấn Yên: Trên 250 người dân được cấp thuốc miễn phí

  • Cập nhật: Thứ bảy, 7/12/2019 | 7:47:52 PM

YênBái - Sau một ngày, trên 250 người dân ở Trấn Yên đã được Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn khám, cấp thuốc miễn phí.

Các bác sỹ Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn khám, chữa bệnh cho người dân xã Nga Quán.
Các bác sỹ Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn khám, chữa bệnh cho người dân xã Nga Quán.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), ngày 7/12, tại xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn thuộc Hội Truyền Thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho cựu chiến binh, đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn xã.  

Sau một ngày, Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn đã tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 250 người. Trong đó, các bác sĩ đã thực hiện khám lâm sàng các bệnh chủ yếu là: tim mạch, xương khớp, dạ dày, tai - mũi - họng, mắt…; đồng thời cấp khoảng 1.100 đơn vị thuốc, trị giá 150.000 triệu đồng. 

Cũng trong dịp này, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và gia đình bà Trần Thị Mỹ Hạnh (Hà Nội ) đã trao 55 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo trị giá 30 triệu đồng…

Đây là lần thứ 2 trong năm 2019, Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miến phí cho các gia đình chính sách, cựu chiến binh và, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Hoạt động thể hiện tình quân dân máu thịt, truyền thống quý báu của quân đội nhân dân Việt Nam và y, bác sĩ Trung tâm Nhân đạo Trường Sơn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, nâng cao nhận thức vệ sinh phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại địa phương.

Trần Ngọc

Tags Nga Quán Trấn Yên Bộ đội Trường Sơn thuốc miễn phí

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục