Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến kiểm tra xây dựng đời sống văn hóa và phát triển du lịch tại huyện Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/12/2019 | 4:10:59 PM

YênBái - Ngày 12/12, đoàn công tác do đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH), kết quả phát triển du lịch huyện Trạm Tấu năm 2019. Cùng đi có lãnh đạo và chuyên viên Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà nhân dân sinh sống tại chòm Cu Vai, thôn Háng Xê, xã Xà Hồ.
Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà nhân dân sinh sống tại chòm Cu Vai, thôn Háng Xê, xã Xà Hồ.

Năm qua, Ban Chỉ đạo phong trào "TDĐKXDĐSVH” huyện Trạm Tấu đã triển khai kịp thời các văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương, của tỉnh tới 100% cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn. Qua đó, đã thu được nhiều kết quả cụ thể, nhận thức của nhân dân cơ bản có sự chuyển biến. 

Năm 2019, huyện Trạm Tấu có 50% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; 58/82 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn cơ quan, đơn vị văn hóa; 57/57 thôn, tổ dân phố triển khai nghiêm túc quy ước, hương ước. Toàn huyện xây dựng được 33 nhà sinh hoạt cộng đồng, 4 nhà văn hóa xã, thị trấn. Nhân dân trên địa bàn thực hiện tương đối tốt việc thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, không tổ chức ăn uống linh đình. Công tác gia đình được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trên phương tiện truyền thông đại chúng. 

Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xã Hát Lừu đã xây dựng được 1 nhà văn hóa rộng 300m2 với sức chứa 150 chỗ ngồi; sân thể thao rộng 1.500m2; có 1 điểm bưu điện văn hóa; 4/4 thôn trên địa bàn có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại cố định mặt đất và thông tin; 4/4 thôn đạt thôn văn hóa.  

Năm qua, lĩnh vực du lịch huyện Trạm Tấu cũng đạt nhiều khởi sắc. Dự ước đến ngày 31/12/2019, Trạm Tấu đón 26.500 lượt khách, đạt 106% chỉ tiêu giao; doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 15,9 tỷ đồng, trong đó, hơn 9.000 lượt khách quốc tế. 

Công tác xây dựng hạ tầng du lịch được đẩy mạnh triển khai. Huyện đã chỉ đạo sửa đường lên đỉnh núi Lưng Khủng Long, cắm 5 biển chỉ dẫn, 3 biển báo nguy hiểm; cắm cột mốc trên đỉnh Tà Xùa, đỉnh núi Lưng Khủng Long; bố trí địa điểm có diện tích đủ lớn để du khách nghỉ ngơi và tổ chức hoạt động cắm trại. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của huyện Trạm Tấu trong thời gian qua. Đồng thời, để huyện Trạm Tấu phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của mình để nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Đối với phong trào "TDĐKXDĐSVH” cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. đẩy mạnh tuyên truyền vệ sinh môi trường sạch sẽ, nâng cao nhận thức của nhân dân trong chăn nuôi chuồng trại, thả rông gia súc, chăn nuôi dưới gầm nhà sàn, thu gom rác thải đúng nơi quy định, đảm bào nguồn nước sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Trạm Tấu phải tăng cường nâng cao nhận thức của nhân dân về vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nhất là trong các nhà trường. Đối với việc phát triển du lịch, cần rà soát lại kế hoạch phát triển du lịch của huyện năm 2020; xây dựng và phát triển các sản phẩm phát triển du lịch đặc trưng; thường xuyên đổi mới tạo điểm nhấn thu hút du khách…

Cũng trong ngày làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa tại chòm dân cư Cu Vai, thôn Háng Xê, xã Xà Hồ và các hộ gia đình làm dịch vụ du lịch cộng đồng tại xã Hát Lừu. 

Lê Thương

Tags Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Trạm Tấu

Các tin khác
Cửa hàng quần áo thương hiệu Việt đa dạng mẫu mã, đảm bảo chất lượng thu hút người tiêu dùng Yên Bái.

Những năm qua, nhiều mặt hàng thời trang thương hiệu Việt luôn cập nhật theo xu hướng thời trang thế giới, không ngừng cải thiện mẫu mã, chất lượng sản phẩm tốt với giá cả hợp lý cùng với các sản phẩm OCOP địa phương… ngày càng chiếm được sự tin tưởng, ưa chuộng của người dân Yên Bái. Qua đó góp phần thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo thành thói quen mua sắm hàng Việt của đa số người tiêu dùng.

Việc cấp nước sinh hoạt được duy trì hoạt động phụ thuộc vào nguồn điện từ Điện lực Yên Bình cung cấp.

Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái vừa có thông báo về việc tạm ngừng cấp nước sinh hoạt toàn thành phố Yên Bái, trung tâm huyện Yên Bình từ 6h00 đến 17h45 ngày 29/3/2024 và hủy ngừng cấp nước ngày 30/3/2024.

ĐVTN xã Hồ Bốn tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn tại bản Háng Đề Chu.

Thực hiện kế hoạch của Đoàn cấp trên về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải đồng loạt tổ chức các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” tình nguyện cùng với nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế tại chỗ cùng nhau xây dựng bản, làng ngày càng sáng, sanh, sạch, đẹp.

Hội viên phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên thực hiện mô hình tái chế rác thải nhựa và vỏ lon bia.

Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục