Rét sâu, cần giữ gìn sức khỏe cho người già, trẻ em

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/12/2019 | 8:00:19 AM

YênBái - Liên tục trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái nền nhiệt độ giảm khá sâu, xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại vào khoảng 8 - 10 độ C. Điều kiện thời tiết trên gây ra nhiều căn bệnh thường gặp trong mùa lạnh như viêm phổi ở trẻ em, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở người già.

Bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái thăm khám cho bệnh nhân.
Bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái thăm khám cho bệnh nhân.

Theo chuyên gia y tế, vào mùa đông số bệnh nhân nhập viện vì các bệnh lý về đường hô hấp có xu hướng gia tăng. Vì vậy, việc chủ động phòng tránh có ý nghĩa rất lớn trong bảo vệ sức khỏe, nhất là người già, trẻ em và người có các bệnh mãn tính về đường hô hấp như: viêm phổi, viêm phế quản, viêm họng, sốt vi-rút, tiêu chảy... Đây là những đối tượng hay bị tái phát bệnh, dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí đe dọa đến tính mạng. 

Có mặt tại Khoa Nhi, Bệnh viện Sản - Nhi Yên Bái đầu giờ sáng, lúc này khá đông bệnh nhi đến điều trị, bác sỹ Chuyên khoa I Nguyễn Thị Hường cho biết: "Từ lúc giao mùa, lưu lượng bệnh nhi tiếp nhận liên tục gia tăng. Tuy nhiên, một tuần qua, thời tiết rét đậm, rét hại thì số bệnh nhi nhập viện có giảm nhưng không đáng kể, trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận 20 - 30 trẻ em đến điều trị các bệnh chủ yếu về đường hô hấp. Hiện tại, Khoa đang điều trị nội trú cho 88 trẻ. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Bệnh viện, Khoa cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị, đồng thời tăng cường sửa chữa, lắp đặt các thiết bị giữ ấm cho bệnh nhân tại phòng bệnh”. 

Thăm một số bệnh nhi đang nằm điều trị tại viện, được điều trị tích cực, chăm sóc tận tình của các cán bộ y tế sức khỏe của các cháu đã tiến triển tốt. 

Chị Đỗ Thu Hà ở tổ 2, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái có con gái 3 tháng tuổi đang điều trị chia sẻ: "Từ lúc trời rét đậm, con tôi có hiện tượng ho, thở khò khè, tôi đã đưa con đến viện thăm khám, các bác sỹ chẩn đoán cháu bị viêm phổi. Đến nay, sau 5 ngày điều trị, sức khỏe cháu đã tiến triển rất tốt, chắc sẽ xuất viện trong ngày tới”. 

Còn đối với bà Nguyễn Thị Tám ở thôn 1, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình có cháu điều trị tại Bệnh viện đã gần một tuần, bà cho biết: "Vốn sức khỏe của cháu tôi đã không được tốt, cộng với thời tiết lạnh nên cháu bị viêm phổi. Sau khi nhập viện, cháu được các bác sĩ tận tình hướng dẫn, chăm sóc, điều trị nên đã đỡ nhiều, ngày mai sẽ được xuất viện”.   

Người già cũng là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều khi thời tiết thay đổi. Trời rét, người cao tuổi rất dễ mắc các bệnh như: viêm phổi, cảm lạnh, cúm… Trong khi đó các bệnh mạn tính như: hen suyễn, thấp khớp, viêm loét dạ dày, tăng huyết áp... cũng tiến triển nặng, đặc biệt là tăng huyết áp, dễ gây đột quỵ. 

Tiến sĩ Nguyễn Song Hào - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: "Trong những ngày này, người đến khám bệnh chủ yếu là người già và trẻ em. Người già hay mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, trẻ em thì thường bị viêm phổi. Đến nay, lưu lượng khám ngoại trú trung bình 500 bệnh nhân/ngày, khám nội trú tại Bệnh viện là 600 bệnh nhân/ngày. Trong đó, tỷ lệ người già và trẻ em tăng từ 10 - 20%. Trước tình hình đó, chúng tôi đã chỉ đạo các khoa, phòng chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ người bệnh chu đáo”. 

Theo bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh hiệu quả, người cao tuổi cần phải bảo đảm ăn uống đúng giờ, đúng bữa, giữ nếp sinh hoạt bình thường. Ngoài ra, người già cần chú ý uống đủ nước dù trời lạnh, nên dùng nước đun sôi, các loại nước ép trái cây tươi. Các cụ cao tuổi phải mặc đủ ấm lúc ngủ cũng như lúc thức, ở trong nhà cũng như khi ra ngoài, chú ý giữ ấm đầu, cổ, bàn chân… Đối với trẻ em cần được giữ ấm tốt cho trẻ, 2 đến 3 ngày tắm cho trẻ một lần.

Những ngày tới, thời tiết trên địa bàn sẽ tiếp tục có những đợt rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống rất thấp vào ban đêm và sáng sớm. Do vậy, việc giữ sức khỏe là rất cần thiết, nhất là với  người già và trẻ em. Ngành y tế Yên Bái khuyến cáo khi thời tiết giá rét, nhiệt độ xuống thấp, người dân cần nâng cao ý thức phòng bệnh cho bản thân và gia đình bằng cách thực hiện tốt các biện pháp giữ ấm và phòng bệnh. 

Đối với trẻ em, các bậc cha mẹ cần chú ý mặc quần, áo ấm, giữ vệ sinh cho trẻ, chế độ dinh dưỡng hợp lý. Đối với người cao tuổi, ngoài việc giữ ấm cơ thể, cần quan tâm chế độ ăn đủ dinh dưỡng, ăn đồ dễ tiêu và luôn phải ăn, uống đồ ấm. Ăn uống đủ chất dinh dưỡng sẽ giúp người cao tuổi tăng thêm sức đề kháng của cơ thể để chống đỡ với bệnh tật. Nếu thấy có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đến cơ sở y tế khám ngay để kịp thời điều trị.

Trần Minh

Tags rét đậm rét hại người già trẻ em sản nhi Đa khoa tỉnh thấp khớp loét dạ dày tăng huyết áp

Các tin khác
Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái (bên phải) trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty Điện lực Yên Bái – đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái năm 2023.

Cùng với ngành điện cả nước, trải qua 45 năm xây dựng và phát triển (25/4/1979- 25/4/2024), cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty Điện lực Yên Bái đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, song hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên quê hương Yên Bái.

Công an xã Minh Quân phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy cho người dân.

Xác định phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, thời gian qua, lực lượng Công an xã Minh Quân, huyện Trấn Yên chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, xây dựng nhiều mô hình điểm về phòng chống tội phạm.

Cán bộ BHXH tỉnh chốt sổ quá trình tham gia BHXH của người lao động.

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái nhận được câu hỏi của các bạn Đoàn Duy Minh ở huyện Văn Yên; Trần Linh Nga ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái; Đặng Minh Quân ở thành phố Yên Bái về việc cấp lại sổ bảo hiểm, cấp mã do quá trình đóng BHXH gián đoạn, hoặc bị mất tờ rời... Sau đây là câu trả lời của BHXH xung quanh các câu hỏi trên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục