Yên Bái: Tập huấn nâng cao kiến thức về hiến, lấy, ghép tạng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 13/12/2019 | 4:27:12 PM

YênBái - Nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hiểu biết về chết não và những vấn đề liên quan đến hiến, ghép tạng, ngày 13/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức Chương trình tập huấn "Nâng cao kiến thức về hiến, lấy, ghép tạng”.

Chương trình có sự tham gia của 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ đến từ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trung tâm y tế các huyện, Phòng khám Đa khoa Việt Tràng An, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái và Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã nghe chia sẻ về tình hình ghép tạng trên thế giới và tại Việt Nam; những khó khăn và thuận lợi của công tác ghép tạng tại Việt Nam; kiến thức về chết não và việc hiến tạng bộ phận cơ thể từ người chết não; những quy định pháp luật về hiến, lấy, ghép mô tạng; thực trạng hoạt động hiến tặng mô tạng hiện nay; các góc nhìn văn hóa - tôn giáo về hiến tạng; phần mềm quản lý và điều phối ghép tạng quốc gia; các chỉ định ghép tim, ghép gan, ghép thận, ghép phổi, vai trò của hội chữ thập đỏ và các tổ chức xã hội trong truyền thông và vận động hiến tạng. 

Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đề nghị các cơ sở y tế trong tỉnh xây dựng danh sách chờ ghép tạng, cập nhật về Trung tâm, làm cơ sở cho việc tổ chức điều phối hiến, lấy, ghép tạng công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

Trung tâm cũng đã trao Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình tập huấn cho các học viên (ảnh trên).
                                               
Vũ Quyên (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái)

Tags Yên Bái tập huấn hiến lấy ghép tạng Cao đẳng Y tế Chữ thập đỏ Việt Tràng An Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục