Phụ nữ Yên Bái chung tay bảo vệ môi trường

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/1/2020 | 2:02:19 PM

YênBái - Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền, vận động hội viên chung tay bảo vệ môi trường. Năm 2020 này, Hội triển khai xây dựng nhiều tuyến đường không những xanh - sạch - đẹp mà còn được thắp sáng.

Phụ nữ huyện Trấn Yên vệ sinh đường thôn, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.
Phụ nữ huyện Trấn Yên vệ sinh đường thôn, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Để Trấn Yên trở thành huyện  nông thôn mới (NTM), NTM kiểu mẫu và có những làng quê đáng sống, trên tinh thần chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện về chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn, Hội LHPN các xã, thị trấn ở 22/22 cơ sở đã đăng ký thực hiện có hiệu quả 80 hoạt động, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức nhiều buổi ra quân tuyên truyền vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm như: trồng rau sạch, vệ sinh đường làng ngõ xóm, cắm biển đoạn đường tự quản, xây và đào hố rác, ra mắt chi hội phụ nữ "5 không, 3 sạch”, xây dựng các tuyến đường điện thắp sáng, trồng các tuyến đường hoa từ 500m trở lên, tạo mỹ quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp... 

Kết quả, năm 2019, toàn huyện đã trồng mới được 191 tuyến đường hoa, nâng tổng số lên 392 đường hoa; xây dựng mới 191 mô hình "nhà sạch, vườn đẹp”; ra mắt 27 mô hình chi hội phụ nữ "5 không, 3 sạch”; xây dựng 10 đường điện thắp sáng tại 7 xã với tổng chiều dài là 11,1km... thu hút trên 22.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.  

Phong trào vệ sinh môi trường đều đã trở thành nề nếp, được chị em ở tất các các địa phương trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Toàn tỉnh đã có 1.483 tuyến đường cắm biển phụ nữ tự quản, 1.251 tuyến đường hoa, 80 chi hội phụ nữ "5 không, 3 sạch". Năm 2019, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh cũng đã xây dựng mới 786 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp” đưa tổng số lên 2.072 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp”; 1.080 hố rác hộ gia đình và hố rác, bể đựng rác công cộng... 

Các cơ sở Hội thường xuyên đôn đốc, tổ chức kiểm tra tiến độ duy trì và thực hiện các tiêu chí về môi trường. Để làm được điều đó, năm 2019, các cấp Hội đã tổ chức 199 hoạt động truyền thông phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường thu hút trên 21.000 hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia. 

Hội cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” tại các cấp Hội... làm thay đổi nhận thức, chuyển đổi hành vi của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về XDNTM và trong thói quen sinh hoạt hàng ngày, góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường tại địa phương.

Bà Hà Thị Đóa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Năm 2020 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, Hội sẽ phát động đợt thi đua đặc biệt hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng với Chủ đề "Phụ nữ Yên Bái chung tay vì môi trường xanh - sạch - đẹp”. 

Trong đó, chỉ đạo các cấp Hội tổ chức đồng loạt các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây, trồng hoa trên các tuyến đường trung tâm huyện, xã và các chi, tổ, hội. Phấn đấu ít nhất mỗi cơ sở hội trồng một tuyến đường hoa; riêng các xã đã đạt chuẩn NTM và các xã theo kế hoạch đạt NTM trong năm 2020, mỗi xã trồng 2 tuyến đường hoa dài 500m trở lên. 

Các huyện, thị, thành phố phấn đấu mỗi đơn vị ít nhất có 1 công trình, 1 phần việc phù hợp với thực tế địa phương; tại các xã dự kiến hoàn thành NTM năm 2020, mỗi xã xây dựng 5 tuyến đường kiểu mẫu "sáng - xanh - sạch - đẹp” (có đường hoa, đường điện thắp sáng, vệ sinh môi trường thường xuyên)
Với tinh thần hưởng ứng tích cực của lực lượng phụ nữ trong toàn tỉnh, Yên Bái đã và sẽ ngày càng có thêm nhiều tuyến đường đẹp, nhiều làng quê có môi trường xanh, sạch, đẹp, trong lành, đáng sống.

Minh Huyền

Tags Phụ nữ Yên Bái bảo vệ môi trường

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục