Lục Yên xử lý dứt điểm mâu thuẫn từ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/2/2020 | 1:50:17 PM

YênBái - Thống kê cho thấy, năm 2019, ở các địa bàn giáp ranh trên địa bàn huyện Lục Yên xảy ra 32 vụ tranh chấp đất đai, nguồn nước, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; trong đó, có 16 vụ xảy ra tại địa bàn các thôn giáp ranh với các xã bạn. Huyện đã tập trung giải quyết dứt điểm 27 vụ.

Xuất phát từ tình hình thực tế tại địa phương, Công an huyện Lục Yên đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục thực hiện, duy trì Quy chế phối hợp số 641/QC-PH ngày 9/9/2005 về việc phối hợp xây dựng khu vực giáp ranh an toàn về an ninh trật tự (ANTT) giữa huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), huyện Bắc Quang, Quang Bình (tỉnh Hà Giang), huyện Hàm Yên (tỉnh Tuyên Quang). 

Ngoài ra, Công an huyện Lục Yên luôn luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu xây dựng các chỉ thị, kế hoạch cho Huyện ủy, UBND huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền các xã xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh. 

Cùng với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới giữ vững tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh tổ chức khảo sát, tập trung xây dựng mô hình "Cụm giáp ranh an toàn về ANTT” tại các xã giáp ranh với huyện bạn, tỉnh bạn.

Cùng với việc tập trung xây dựng mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các khu vực giáp ranh, Công an huyện Lục Yên cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến các hội viên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Nâng cao hiệu quả Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, củng cố thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, tranh thủ người có uy tín trong dòng họ, các chức sắc tôn giáo, để vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác đối với các thế lực thù địch để không bị lôi kéo, dụ dỗ, làm trái pháp luật, đặc biệt là tham gia phối hợp giải quyết các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn về đất đai, nguồn nước, xâm canh, xâm cư tại các khu vực giáp ranh. 

Năm 2019, Công an huyện Lục Yên đã phối hợp với công an các địa phương trong và ngoài tỉnh ở khu vực giáp ranh xác minh, giải quyết 12 vụ việc, liên hệ, trao đổi công việc liên quan đến ANTT ở địa bàn giáp ranh bằng điện thoại 75 lượt.

Những năm gần đây, quần chúng nhân dân đã tích cực hơn trong việc tham gia bảo vệ ANTT, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, xây dựng thôn, bản văn hóa, nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực đấu tranh với các tệ nạn xã hội, loại bỏ các tập tục lạc hậu, bài trừ mê tín, dị đoan; phát hiện báo cáo các cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền các cấp  kịp thời xử lý, giải quyết nhiều vụ việc về ANTT, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp lực lượng công an khám phá nhiều vụ việc, góp phần bảo vệ và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Lục Yên.

Tấn Đạt

Tags Lục Yên mâu thuẫn

Các tin khác
Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, nhiều tuyến tàu đã được bổ sung vào chạy dịp này.

Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài trong nhiều ngày, có nơi đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ sắp bước vào đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhiều ngày, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục