Thành phố Yên Bái chuyển biến mạnh trong quản lý đô thị

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/2/2020 | 1:35:16 PM

YênBái - Năm 2019, thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái đến năm 2020...

Tuyến đường Nguyễn Thái Học - điểm sáng, xanh, sạch, đẹp của thành phố Yên Bái.
Tuyến đường Nguyễn Thái Học - điểm sáng, xanh, sạch, đẹp của thành phố Yên Bái.

Nhận thức rõ công tác quản lý đô thị đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển đô thị bền vững, chính quyền thành phố Yên Bái đã quyết liệt triển khai các biện pháp mạnh, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, nâng cao nhận thức người dân và trách nhiệm của chính quyền trong công tác quản lý đô thị.

Một điều nhận thấy rõ là khi công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục được đẩy lên đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của người dân đối với chủ trương giải tỏa hành lang, hè phố của thành phố. 

Các văn bản về quản lý đô thị được ban hành, phát huy hiệu quả. Năm 2019, UBND thành phố đã ban hành 5 quyết định, 8 kế hoạch, 25 công văn lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đô thị trên địa bàn. 

Thành phố đã thành lập tổ kiểm tra công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, trọng điểm tập trung vào các tuyến đường chính như: Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên, Nguyễn Thái Học. Duy trì thường xuyên công tác giao ban kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có giải pháp hiệu quả trong chỉ đạo, thực hiện. 

Phòng Quản lý đô thị thành phố cử lãnh đạo trực tiếp kiểm tra phát hiện, kịp thời chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị; chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị tuần tra, nhắc nhở các hộ xây dựng, các đơn vị thi công xây dựng trên địa bàn không tập kết vật liệu trên hành lang, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân. 

Tại các khu vực: cống Ngòi Yên, công viên Yên Hòa, khu vực ngã ba Trường THPT Nguyễn Huệ, chợ Km6..., bố trí lực lượng cán bộ trật tự đô thị kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán. 

Năm 2019, Phòng Quản lý đô thị thành phố đã chủ động phối hợp với UBND các xã, phường, Công an thành phố tổ chức 420 buổi ra quân, kiên quyết tháo dỡ gần 300 mái che, mái vảy, mái hiên di động, gần 1.000 biển quảng cáo, biển cóc; tháo dỡ trên 300 băng zôn; thu giữ 1 xe máy, 3 xe đẩy hàng, gần 1.000 bàn, ghế nhựa, ô dù...; đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính 267 trường hợp, thu nộp ngân sách Nhà nước trên 310 triệu đồng. 

Bên cạnh các hoạt động này, bám sát một trong những nội dung quan trọng của chủ đề năm 2019 là tăng cường kỷ cương đô thị, thành phố đã triển khai xây dựng 3 tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên - Nguyễn Thái Học trở thành tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp. 

Theo đó, chính quyền thành phố chỉ đạo không cấp phép cho các xe vận chuyển đất lưu thông trên tuyến đường này vào các giờ cao điểm; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển đất, vật liệu không che chắn đi vào các tuyến đường này. 

Duy trì chế độ điện thắp sáng, đèn trang trí đúng giờ; đảm bảo cây xanh dọc các tuyến phố điểm được cắt tỉa, chăm sóc. Thành phố cũng đã đầu tư trang bị hệ thống thùng đựng rác dọc 2 bên các tuyến đường và các ngõ xóm trên 3 tuyến phố điểm. 

Thành lập 2 tổ kiểm tra do lãnh đạo thành phố trực tiếp phụ trách kiểm tra hàng tuần hoạt động ngoài giờ hành chính kịp thời chỉ đạo xử lý, chấn chỉnh công tác quản lý đô thị tại các địa phương. Chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố thành lập đường dây nóng tiếp thu, xử lý kịp thời phản ánh của nhân dân về tình trạng vi phạm trật tự đô thị ở các phường, xã. 

UBND thành phố tổ chức "Ngày Chủ nhật xanh” vận động nhân dân vệ sinh sạch đẹp hè phố. Từ đó, xây dựng, đưa phong trào vào nề nếp, tạo ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh đô thị trong cộng đồng, từng gia đình và mỗi công dân thành phố. 

Năm 2019, thành phố đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái đến năm 2020...

Bí thư Thành ủy Ngô Hạnh Phúc khẳng định: "Công tác quản lý đô thị năm 2019 chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt: trật tự đô thị, văn minh đô thị, an toàn giao thông đô thị… Bên cạnh việc triển khai đồng bộ, căn cơ chế tài cùng các giải pháp, sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, yếu tố quyết định, làm nên thành công trong công tác quản lý đô thị chính là ở việc khơi dậy ý thức tự giác, sự thượng tôn pháp luật của người dân, nhất là đồng thuận chung tay đóng góp, xây dựng thành phố của cộng đồng, mỗi gia đình, mỗi công dân thành phố”. 

Bám sát nhiệm vụ chủ đề năm 2020 là tăng cường kỷ cương đô thị, thành phố chủ trương xây dựng 3 tuyến đường là Yên Ninh, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Tất Thành trở thành tuyến đường điểm sáng, xanh, sạch, đẹp. Huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư hệ thống điện chiếu sáng các ngõ, xóm. 

Thực hiện lập quy hoạch các phường Yên Ninh, Đồng Tâm, Nam Cường, Hợp Minh, Nguyễn Phúc; lập quy hoạch chi tiết trung tâm Km 5. triển khai các quy hoạch chi tiết khu dân cư, tổ dân phố phường Yên Ninh, phường Hợp Minh; quy hoạch khu đô thị Yên Thịnh, Văn Phú, khu đô thị Đầm Hồng và khu đô thị phía Nam thành phố. Hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch bãi tập kết cát, sỏi trên địa bàn thành phố...

Minh Thúy

Tags Thành phố Yên Bái Yên Ninh Đồng Tâm Nam Cường Hợp Minh Nguyễn Phúc quản lý đô thị mái che máy hiên tháo dỡ biển cóc

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục