Thành phố Yên Bái tập trung khắc phục hậu quả sau giông lốc

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/3/2020 | 10:38:02 AM

YênBái - Trận mưa đá lúc 19 giờ 15 phút tối 2/3 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho người dân thành phố Yên Bái. Trước tình hình trên, lãnh đạo UBND tỉnh, UBND thành phố Yên Bái đã có mặt kịp thời tại các gia đình bị thiệt hại để thăm hỏi, động viên, huy động lực lượng tại chỗ dọn dẹp nhà cửa, giúp dân sớm ổn định cuộc sống.

Sau trận mưa đá và dông, lốc xảy ra tối hôm qua (2/3), ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Nguyễn  Trí Trung ở tổ 10 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái bị sập hoàn toàn. Không những bị thiệt hại về tài sản mà vợ ông - bà Vũ Thị Hường còn bị thương nặng do nhà sập, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.  



Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Trí Trung ở tổ 10, phường Nguyễn Thái Học.

Bà Phạm Thị Khen sống một mình trong căn nhà cấp 4 ở tổ 11, phường Nguyễn Thái Học, sau trận mưa đá tối qua, căn nhà cấp 4 của bà bị tốc mái và thiệt hại hoàn toàn. Hôm nay, các con của bà tới giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, lợp lại mái tôn để bà Khen sớm ổn định cuộc sống.



Các con bà Phạm Thị Khen tới giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, lợp lại mái tôn để bà Khen sớm ổn định cuộc sống.



Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái dọn dẹp vệ sinh môi trường sau trận mưa đá

Trước tình hình thiệt hại nặng nề của các công trình công cộng, Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái - đơn vị chủ lực đã tập trung vận hành hết công suất, huy động tối đa nhân lực, tăng ca, tăng giờ làm việc để thu gom rác thải, dọn dẹp cây xanh bị gẫy đổ tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố nhằm tránh ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh  và lãnh đạo thành phố Yên Bái thăm hỏi, động viên gia đình bà Phạm Thị Khen (áo đỏ) ở tổ 11, phường Nguyễn Thái Học.

Trận mưa đá lúc 19 giờ 15 phút tối 2/3 đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho người dân thành phố Yên Bái. Hơn 2.000 ngôi nhà bị thiệt hại, 4 người bị thương. Đặc biệt, mưa đá, dông và lốc làm đổ 23 cột điện tại thành phố; 5 trường học bị hư hỏng nặng. Trường Tiểu học Giới Phiên bị đổ cổng trường, 10 trường học bị hư hỏng về thiết bị dạy và học; trên 200 cây lớn bị đổ; 5 ô tô của người dân bị cột điện, cây xanh đè hư hỏng... 

Trước tình hình thiệt hại trên, lãnh đạo UBND tỉnh, UBND thành phố Yên Bái đã có mặt kịp thời tại các gia đình bị thiệt hại để thăm hỏi, động viên, huy động lực lượng tại chỗ dọn dẹp nhà cửa, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, thời tiết cực đoan còn tiếp diễn xảy ra trong chiều và tối nay. Chính vì vậy, người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó với thiên tai.
Thu Trang - Quyết Thắng

Tags Thành phố Yên Bái ổn định nhân dân mưa đá thiệt hại

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục