Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/3/2020 | 3:11:50 PM

YênBái - Chiều 5/3, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh nhân kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 -8/3/2020).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã gửi lời chúc mừng tập thể Hội LHPN tỉnh nói riêng và toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh nói chung; đồng thời ghi nhận những đóng góp của các cấp Hội phụ nữ trong việc tập hợp hội viên, tổ chức tốt các phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”.  Đặc biệt, năm 2019, Hội LHPN tỉnh đã hoàn thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh uỷ.



Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hội LHPN tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tổ chức tốt hơn nữa các phong trào, các cuộc vận động; kịp thời nắm bắt tình hình hội viên để có những chỉ đạo thiết thực, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên.

Thay mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy đối với Hội LHPN tỉnh trong thời gian qua, đồng thời hứa sẽ phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, không ngừng đổi mới nội dung hoạt động cũng như tổ chức tốt các phong trào thi đua, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là thực hiện đạt và vượt những chỉ tiêu theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh uỷ giao năm 2020.


Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Hội LHPN tỉnh.

Minh Huyền - Đức Toàn 

Tags Hội LHPN ngày quốc tế phụ nữ Yên Bái

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục