Công an huyện Mù Cang Chải: Xử phạt hành chính trên 12 triệu đồng đối tượng đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/3/2020 | 9:15:09 PM

YênBái - Chiều nay- 11/3, Công an huyện Mù Cang Chải đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng với đối tượng Trần Lan Hương, sinh năm 2001, tại bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Qua công tác nắm tình hình, vào lúc 9 giờ 36 phút ngày 9/3/2020, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên Trần Lan Hương có đăng tải nội dung: "Các bác lấy hàng gì gọi em sớm trong ngày hôm nay, vì mai cấm xe chạy Mù Cang Chải rồi” và đến 16 giờ 40 phút cùng ngày, tài khoản này tiếp tục đăng nội dung "đi mua mỳ tôm, cả huyện còn hai thùng”, gây hoang mang cho nhân dân trên địa bàn, nhất là khi dịch Covid- 19 đang diễn biến phức tạp.

Qua công tác xác minh và tiến hành làm việc, đối tượng Trần Lan Hương đã thừa nhận mình là chủ tài khoản có tên Trần Lan Hương và nội dung đăng tải trên Facebook là do mình đăng để tăng lượng tương tác trên trang cá nhân. 

Căn cứ kết quả xác minh, Công an huyện Mù Cang Chải đã quyết định xử phạt hành chính với đối tượng Trần Lan Hương 12,5 triệu đồng và yêu cầu gỡ bỏ các thông tin sai sự thật đã đăng tải trước đó. vì có các hành vi vi phạm hành chính: cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân được quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ – CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tróng đó nội dung sẽ xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội.
 

Văn Tuấn  - Mạnh Cường

Tags Công an huyện Mù Cang Chải xử phạt hành chính đưa tin không đúng sự thật Facebook cá nhân

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục