Hưởng ứng Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4

Yên Bái: Hiến máu cứu người vì một xã hội khoẻ mạnh và nhân văn

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/4/2020 | 11:25:18 AM

YênBái - Nhân Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thư kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước tham gia hiến máu tình nguyện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã biểu dương ghi nhận, đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp đầy lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc của người hiến máu tình nguyện.


Buổi hiến máu tình nguyện đợt 2/2020 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ diễn ra ngày 6/4. Một hoạt động thiết thực được cán bộ, y bác sỹ và người tình nguyện thực hiện đúng như thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn dân hiến máu tình nguyện nhân ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4". 

Trên 100 người tham gia hiến máu đều là cán bộ, nhân viên, y bác sỹ Bệnh viện và các đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã, thể hiện tình cảm, tấm lòng sẻ chia vì cộng đồng "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” của mỗi người.

Là những người hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với những ca bệnh hiểm nghèo cần máu, các thầy thuốc ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiểu hơn ai hết giá trị của những giọt máu dự trữ. Năm nay trước tình hình đại dịch COVID-19, nguồn máu dự trữ tại Bệnh viện cũng như cả nước thiếu trầm trọng. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm, các thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiên phong chủ động hiến máu để tạo nguồn máu cấp cứu bệnh nhân nặng.



Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Lan Anh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tham gia hiến máu trong đợt đầu hiến máu tình nguyện của Bệnh viện năm 2020.

Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái là đơn vị điển hình nhiều năm tham gia phong trào "Hiến máu tình nguyện” trên địa bàn tỉnh. Phong trào đã trở thành nếp để các sinh viên nhà trường chia sẻ tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, mỗi năm nhà trường đã có trên 300 lượt học sinh, sinh viên đăng kí tham gia hiến máu tình nguyện. 

Những giọt máu hồng thu được đã góp phần đem lại sự sống, niềm tin, hy vọng cho người bệnh, giúp họ đẩy lùi bệnh tật. Với ý nghĩa đó phong trào "Hiến máu tình nguyện” đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia trở thành hoạt hoạt động có sức lan toả đến mọi cấp, mọi ngành. Năm 2019 toàn tỉnh đã tổ chức 13 sự kiện hiến máu tình nguyện với 5.500 người đăng kí tham gia, thu được trên 2.900 đơn vị máu. 

Trong thư kêu gọi "Toàn dân hiến máu tình nguyện", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã biểu dương ghi nhận, đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp đầy lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc của người hiến máu tình nguyện. 

Đó là niềm động viên sự khuyến khích để mỗi người dân tiếp tục thực hiện hăng hái tham gia hiến máu và tích cực vận động mọi người cùng hiến máu cứu giúp người bệnh vì một xã hội khoẻ mạnh và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Minh Huyền - Đức Toàn

Tags Yên Bái hiến máu nhân văn chữ thập đỏ tỉnh

Các tin khác
Các tình nguyện viên được khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu.

Năm 2019, tỉnh Yên Bái có 5.500 người đăng ký hiến máu tình nguyện, thu được 2.904 đơn vị máu, tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt 30%; đáp ứng 50% nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới.

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Yên kiểm tra mô hình ươm quế tại Tổ hợp tác ươm quế giống xã Ngòi A.

Bám sát kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và Huyện ủy Văn Yên về thực hiện Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy năm 2019, các cấp Hội LHPN huyện đã chủ động phối hợp với các tổ chức, đoàn thể thực hiện và duy trì tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải tại các chi hội, thôn, tổ.

Phụ nữ phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ tìm hiểu kiến thức pháp luật. Ảnh TL

Việc xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) tạo điều kiện thuận lợi để người dân TCPL, kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn.

Người dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, lượng người đến giao dịch ở Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái giảm, số công chức được bố trí hợp lý, không bị tồn đọng trong xử lý công việc.

Số lượng cán bộ đến cơ quan không quá 50%; số còn lại được bố trí, giao việc tại nhà. Điều hành, chỉ đạo công việc qua mạng xã hội cũng là cụm từ mà lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các sở, ban ngành trong toàn tỉnh thường xuyên nhắc tới trong những ngày này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục