Tỉnh đoàn Yên Bái triển khai xây dựng mô hình "Ba không"

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/5/2020 | 7:25:07 PM

YênBái - Chiều 19/5, tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, Tỉnh đoàn Yên Bái triển khai xây dựng mô hình “Ba không” nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 18/4/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và xuất nhập cảnh trái phép tại huyện Văn Chấn năm 2020 và trên 100 đoàn viên thanh niên trong xã tham gia.

Thời gian qua tình tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, sinh con thứ 3 trở lên, thách cưới cao, xuất nhập cảnh trái phép vẫn diễn ra ở những vùng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, những nơi trình độ dân trí còn hạn chế và còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu.

Việc triển khai xây dựng mô hình "Ba không” sẽ phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tiếp thu các nội dung cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; hậu quả, tác hại của việc tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất cảnh trái phép… từ đó nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu.



Cán bộ Tỉnh đoàn Yên Bái phát tờ rơi tuyên truyền không nên tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, sinh con thứ 3 trở lên, thách cưới cao, xuất nhập cảnh trái phép.

Tại chương trình đại diện 3/3 chi đoàn thôn bản trong xã Phình Hồ ký cam kết thi đua triển khai xây dựng mô hình "Ba không” và sẽ triển khai cho 100% đoàn viên, thanh thiếu nhi từ 12 tuổi trở lên trên địa bàn ký cam kết thực hiện "5 không" (không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, sinh nhiều con, thách cưới cao, không xuất cảnh trái phép). 

Theo kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ chỉ đạo tổ chức triển khai tại 100% chi đoàn dân cư thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn 3 huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải.

Cũng trong dịp này, Tỉnh đoàn Yên Bái đã tặng 100 bộ quần áo bảo hộ phòng, chống COVID-19 cho Trung tâm Y tế huyện Trạm Tấu và tặng quà cho thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu.

Quyết Thắng

Tags Ba không tảo hôn

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục