Yên Bái ra quân hưởng ứng “Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân”

  • Cập nhật: Thứ bảy, 23/5/2020 | 11:16:34 AM

YênBái - Sáng 23/5, cùng với cả nước, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân” nhằm tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Ngay sau Lễ ra quân, nhân viên Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh đã đi truyền thông lưu động trên các trục đường, tuyến phố chính.
Ngay sau Lễ ra quân, nhân viên Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh đã đi truyền thông lưu động trên các trục đường, tuyến phố chính.

Lễ ra quân được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Với chủ đề "Chính sách BHXH - điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân”, Lễ ra quân nhằm truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; tập trung tuyên truyền, vận động có trọng điểm hướng vào nhóm đối tượng có thu nhập ổn định, hộ gia đình kinh doanh cá thể, hộ gia đình làm nông nghiệp, dịch vụ, hội viên các hợp tác xã không hưởng tiền lương để người dân hiểu rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện. 

Tại lễ ra quân, BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức truyền thông lưu động bằng phương tiện ô tô, xe máy trên các trục đường chính, khu đông dân cư trên địa bàn thành phố, thị xã, thị trấn.
 
Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2020 được tổ chức làm 2 đợt: đợt 1 từ ngày 15/5 đến hết ngày 30/5/2020; đợt 2 từ ngày 10/6 đến 25/6/2020. 

Mục tiêu của Lễ ra quân là phát triển tối thiểu 50 người/huyện, phấn đấu hoàn thành 50% chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện năm 2020 trong 6 tháng đầu năm.

Hồng Duyên

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục