Nậm Có - nơi có những ông chủ trẻ

  • Cập nhật: Thứ tư, 3/6/2020 | 7:58:06 AM

YênBái - Có những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả do thanh niên làm chủ ở Nâm Có đạt thu nhập từ 200 triệu đồng đến 800 triệu đồng/năm.

Đoàn viên thanh niên xã Nậm Có tham gia khai hoang ruộng bậc thang.
Đoàn viên thanh niên xã Nậm Có tham gia khai hoang ruộng bậc thang.

Hiện nay, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải có 2.765 người trong độ tuổi thanh niên; trong đó, có 481 người là đoàn viên đang sinh hoạt tại 15 chi đoàn thôn, bản. 

Thời gian qua, Ban Chấp hành Đoàn xã đã chỉ đạo các chi đoàn thôn, bản tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, vận động ĐVTN tích cực tăng gia sản xuất. Tuổi trẻ hiện nay được học hành, có trình độ, kiến thức và nhận thức đúng đắn nên đã biết lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp, hiệu quả. 

Với hướng đi đúng, những năm qua, xã Nậm Có đã xuất hiện nhiều điển hình làm kinh tế giỏi; trong đó, có Chi đoàn bản Lùng Cúng là đơn vị dẫn đầu về phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế.

Chi đoàn hiện có 5 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả do ĐVTN làm chủ đạt thu nhập từ 200 triệu đồng đến 800 triệu đồng/năm như đoàn viên Chang A Kỷ với mô hình phát triển cây sơn tra, thảo quả kết hợp phát triển chăn nuôi, làm dịch vụ vận chuyển bằng xe công nông, máy xúc… 

Mỗi năm, anh có thu nhập từ 700 đến 800 triệu đồng. Đoàn viên Giàng A Phua cùng Chi đoàn bản Lùng Cúng với mô hình phát triển chăn nuôi trâu, bò, trồng thảo quả, sơn tra, làm dịch vụ máy xúc giúp dân khai hoang ruộng bậc thang, đào ao nuôi cá, mở đường giao thông nông thôn, mỗi năm thu nhập đạt từ 600 đến 700 triệu đồng.

Tiêu biểu nhất là đoàn viên Lảo A Củ thuộc Chi đoàn bản Háng Cơ với mô hình sản xuất vải thổ cẩm. Sau khi tìm tòi, nghiên cứu về hướng phát triển, nhu cầu của thị trường, đầu năm 2019, anh đã vay vốn đầu tư máy móc dệt thổ cẩm, thành lập Công ty TNHH Hmông 4S Việt Nam được đặt tại tổ dân phố 1, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ. Các mặt hàng được sản xuất, kinh doanh chủ yếu là vải thổ cẩm và váy, áo bằng vải thổ cẩm đã may sẵn. Mỗi năm doanh thu của Công ty đạt gần 4 tỷ đồng.

Công ty của anh Củ đã tạo việc làm cho gần chục lao động nông thôn với mức thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/tháng. Ngoài những gương điển hình trên, hiện nay, ở xã Nậm Có còn có nhiều ĐVTN đang thi đua xây dựng các mô hình kinh tế tổng hợp phát huy hiệu quả với thu nhập từ 100 - 200 triệu đồng/năm như đoàn viên Sùng A Sa thuộc Chi đoàn bản Tà Ghênh với mô hình sản xuất cây nông nghiệp và sửa chữa máy nông cụ, xe máy; Hờ A Lâu, Sùng A Sàng, Sùng A Hồ ở Chi đoàn bản Tu San với mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê kết hợp với trồng rừng, cây sơn tra, thảo quả…    

Anh Sùng A Sàng - Bí thư Đoàn xã Nậm Có phấn khởi cho biết: "Thông qua tuyên truyền, vận động, ĐVTN của xã đã tích cực hưởng ứng phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp. Mỗi ĐVTN đã tự lựa chọn cho mình mô hình kinh tế phù hợp; từ đó, phong trào thi đua phát triển kinh tế của tuổi trẻ đã lan tỏa rộng khắp trên địa bàn xã”.

Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, Ban Thường vụ Đoàn xã đã đứng ra tín chấp vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mù Cang Chải tạo điều kiện cho ĐVTN có vốn vay để đầu tư xây dựng chuồng trại phát triển chăn nuôi, mua cây, con giống, phân bón, vật tư...; chỉ đạo 6 tổ tiết kiệm và vay vốn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm; đồng thời, hướng dẫn các gia đình sử dụng vốn vay đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích. Năm 2019, đã có 259 hộ ĐVTN được vay vốn với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Đoàn xã còn tuyên truyền,vận động ĐVTN tích cực hưởng ứng Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè năm 2019”.

Trong chiến dịch này, ĐVTN xã đã thực hiện hoàn thành các công trình phần việc tại các bản Lùng Cúng, Tu San, Có Mông, Đá Đen, Mú Cái Hồ... với 637 ngày công. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, ĐVTN xã Nậm Có còn tích cực tham gia cùng với Huyện đoàn khai hoang 3 ha ruộng bậc thang tại bản Hấu Đề, xã La Pán Tẩn và 15 ha ruộng bậc thang tại bản Tà Sung, xã Cao Phạ. 

Trong quý I, năm 2020, ĐVTN xã  đã tham gia trồng trên 50 cây xanh tại bản Có Mông. Tổ chức ra quân đóng góp 555 ngày công cùng nhân dân bản Lùng Cúng lấy cát, sỏi, vận chuyển xi măng về bê tông hóa đường và xây sân trường mầm non của bản. 

Phong trào thi đua lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng của ĐVTN xã Nậm Có trong thời gian qua, đã khơi dậy và phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm với ý chí vươn lên từ gian khó của tuổi trẻ đã khẳng định sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong việc chung tay thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển. 

Sùng A Hồng

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục