Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tuổi trẻ Trạm Tấu học tập, làm theo lời Bác

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/7/2020 | 1:37:40 PM

YênBái - Trong những năm qua, việc đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tuổi trẻ Trạm Tấu đã đạt được nhiều kết quả tích cực và đang được tiếp tục chỉ đạo, triển khai rộng khắp.

Đoàn viên thanh niên Công an huyện Trạm Tấu tích cực tham gia khai hoang ruộng bậc thang.
Đoàn viên thanh niên Công an huyện Trạm Tấu tích cực tham gia khai hoang ruộng bậc thang.

Cùng với tổ chức học tập, quán triệt các chuyên đề hàng năm, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã tích cực, chủ động cụ thể hóa chủ đề công tác năm và các nhiệm vụ của huyện với các nội dung, kế hoạch phù hợp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục theo tấm gương Bác Hồ với Chủ đề "Tuổi trẻ Trạm Tấu học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó có các nội dung cụ thể như: ký cam kết thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng mô hình thanh thiếu nhi làm theo lời Bác, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên…

Kết quả trong 5 năm, tuổi trẻ Trạm Tấu đã tổ chức 6 cuộc thi viết với tổng số 1.850 bài dự thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ và các chỉ thị, nghị quyết; tổ chức trên 120 buổi tuyên truyền về nét đẹp truyền thống của quê hương với hơn 3.200 lượt ĐVTN tham gia. 

Cùng với công tác chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia như: tổ chức chương trình tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng hình thức sân khấu hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân dịp Kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác; tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Hội thi "Chúng em kể những câu chuyện về Bác"... 

Trong thực hiện học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua hành động cụ thể, tuổi trẻ toàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cộng đồng đạt kết quả cao như: huy động trên 1.200 ĐVTN cùng với người dân địa phương mở mới 4,5 km đường giao thông lên đỉnh Tà Chì Nhù phục vụ hoạt động du lịch; thực hiện công trình "Con đường em tới trường” đã đổ mới 6,5km đường bê tông; phối hợp tổ chức 8 đợt khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 1.900 lượt người dân và thanh thiếu niên, nhi đồng tại 10 xã vùng cao của huyện.

Đặc biệt, tuổi trẻ huyện đã huy động trên 4.500 ngày công mở mới, tu sửa, nâng cấp 50,3 km đường giao thông nông thôn tại 10 xã vùng cao, trong đó thực hiện trên 2.600 ngày công hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại trong các đợt mưa lũ, vận chuyển vật liệu dựng nhà, thu hoạch hoa màu và sửa chữa, dựng mới 18 ngôi nhà bị ảnh hưởng mưa lũ. 

ĐVTN cũng tham gia trồng mới 36.000 cây xanh, trong đó có 30.000 cây được trồng dưới tán rừng phòng hộ, 6.000 cây trồng trong dịp "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các xã, thị trấn. Huy động trên 4.000 lượt ĐVTN ra quân khai hoang 51,5 ha ruộng bậc thang tại Hát Lừu, Bản Công, Xà Hồ, Bản Mù, Trạm Tấu, Pá Hu; vận động hỗ trợ quần áo, chăn màn, nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, tiền mặt trị giá 2,5 tỷ đồng cho 6.890 lượt học sinh tại 11 xã.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tuổi trẻ Trạm Tấu đã xây dựng và thực hiện 21 mô hình tổ hợp tác, 1 hợp tác xã du lịch dịch vụ tổng hợp; mở 3 lớp tập huấn kỹ năng vận động cho 80 ĐVTN của các xã, thị trấn đồng thời tổ chức được 150 buổi tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 1.000 ĐVTN; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhận ủy thác vay vốn tại 12/12 xã, thị trấn với tổng số dư nợ trên 34 tỷ đồng giúp ĐVTN phát triển kinh tế (vượt 24,7%) so với chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ đề ra.

Có thể nói, việc triển khai sâu rộng, hiệu quả Phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ gắn với thực hiện các công trình, phần việc của tuổi trẻ Trạm Tấu trong những năm qua đã đạt những kết quả đáng tự hào, góp sức cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Văn Dương

Tags Tuổi trẻ Trạm Tấu làm theo lời Bác

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục