Tuổi trẻ Văn Yên sôi nổi các phong trào thi đua

  • Cập nhật: Thứ năm, 9/7/2020 | 10:48:09 AM

YênBái - Hàng năm, trên địa bàn huyện có từ 40 đến 60 ý tưởng tham gia phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo"; gần 100 công trình, phần việc thanh niên trong phong trào "Thanh niên tình nguyện”...

Đoàn viên thanh niên huyện Văn Yên tham gia đào hố rác vệ sinh môi trường.
Đoàn viên thanh niên huyện Văn Yên tham gia đào hố rác vệ sinh môi trường.

Những năm qua, Huyện đoàn Văn Yên luôn đẩy mạnh các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở. Các phong trào thi đua "Thanh niên tình nguyện”, "Tuổi trẻ sáng tạo”, "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”… thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia.

Thực hiện Phong trào "Thanh niên tình nguyện”, hàng năm, Huyện đoàn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền các địa phương tổ chức gần 100 công trình, phần việc thanh niên, thu hút trên 5.000 lượt ĐVTN tham gia. 

Điển hình như phối hợp với nhóm thiện nguyện kết nối xây dựng 2 ngôi nhà tại xã Tân Hợp, trị giá 80 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng BIDV tỉnh Quảng Ninh, khánh thành nhà đa năng Trường Mầm non xã Phong Dụ Thượng, trị giá 150 triệu đồng; chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng công trình "Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài 25,8 km; tổ chức hoạt động "Ngày thứ Bảy tình nguyện”, "Ngày Chủ nhật xanh” với 19 lượt cho gần 5.000 lượt ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường, đào hố rác, thành lập tổ tự quản về môi trường và cắm biển tuyến đường thanh niên tự quản về vệ sinh môi trường, điển hình như các xã: Yên Thái, Đại Phác, An Bình… 

Trong 5 tháng năm 2020, các cơ sở Đoàn đã đăng ký 40 công trình, phần việc, tiêu biểu như: Công trình "Con đường em đến trường” với chiều dài 300 m được bê tông hóa tại thôn Đoàn Kết, xã Đại Sơn; Công trình "Thắp sáng đường quê” với chiều dài gần 3 km tại xã Yên Hợp, Đông An, kinh phí gần 40 triệu đồng. Đặc biệt, Huyện đoàn đã tổ chức Chương trình Hiến máu tình nguyện với 150 ĐVTN tham gia… Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng các phong trào trong Tháng Thanh niên năm 2020. 

Đồng chí Đỗ Văn Thành - Bí thư Huyện đoàn cho biết: "Những năm gần đây, các phong trào và chương trình tình nguyện đã thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Điển hình trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tất cả 25 cơ sở Đoàn các xã, thị trấn đã phát hàng ngàn tờ rơi, trên 500 bánh xà phòng, 200 chai dung dịch sát khuẩn và trên 10.000 khẩu trang miễn phí cho người dân. Tiêu biểu trong phong trào này là Đoàn xã Yên Thái, An Thịnh, Yên Hưng, Đông An…; thành lập 26 đội thanh niên tình nguyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tham gia cùng chính quyền địa phương và các ngành chức năng kiểm soát dịch bệnh, hạn chế đi lại của người dân… được các cấp, các ngành biểu dương khen ngợi”.

Điểm nổi bật của Huyện đoàn Văn Yên những năm gần đây là Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo”. Hàng năm, trên địa bàn huyện có từ 40 đến 60 ý tưởng tham gia, điển hình như: Dự án Bảo tồn và phát triển lễ hội tết rừng của đồng bào Mông, xã Nà Hẩu; Dự án Chế tạo phân hữu cơ từ thân, rễ, vỏ cây lạc để trồng rau an toàn hay Dự án bảo tồn men ViS - men lá của đồng bào Dao đã đoạt giải 3 Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp do huyện tổ chức… 

Các cơ sở Đoàn còn thành lập câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế thông qua các hoạt động tư vấn về các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh, giới thiệu sản phẩm… 

Với 60 ĐVTN làm chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các mô hình kinh tế… đạt hiệu quả kinh tế cao có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Đây là những điển hình về khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo sẽ được nhân rộng trong toàn huyện.

Các công trình, phần việc của tuổi trẻ Văn Yên thực hiện thời gian qua ngày càng đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở không chỉ góp phần giáo dục, định hướng lối sống đẹp cho ĐVTN, mà còn đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội địa phương và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thái Hưng

Các tin khác
Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái (bên phải) trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty Điện lực Yên Bái – đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái năm 2023.

Cùng với ngành điện cả nước, trải qua 45 năm xây dựng và phát triển (25/4/1979- 25/4/2024), cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty Điện lực Yên Bái đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, song hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên quê hương Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục