Yên Bái tham dự và tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ bảy, 11/7/2020 | 1:15:37 PM

YênBái - Sáng 11/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Yên Bái tham dự và tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh tham dự và tổ chức buổi Lễ ra quân.
Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh tham dự và tổ chức buổi Lễ ra quân.

Lễ ra quân được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và tiếp sóng tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố. 

Với chủ đề truyền thông "Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, Lễ ra quân nhằm mục đích tuyên truyền đến các đối tượng là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, đối tượng thuộc nhóm chưa tham gia BHYT hộ gia đình; tuyên truyền về quyền lợi và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tăng cường tuyên truyền về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra trong chương trình hành động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân…



Ngay sau Lễ phát động ra quân, cán bộ 2 cơ quan BHXH và Bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động tại các tuyến phố chính trên địa bàn thành phố Yên Bái và tuyên truyền trực tiếp tại xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. 

Tại các huyện, thị xã trong sáng nay cũng đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Mục tiêu của đợt ra quân lần này, phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố ngay trong và sau lễ ra quân phát triển đối tượng tăng mới tối thiểu đạt 40 người tham gia BHXH tự nguyện và 100 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Hồng Duyên

Tags Yên Bái tham dự Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục