Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái viếng Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/7/2020 | 9:29:22 AM

YênBái - Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), ngày 19/7, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Dương Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào quy tập mộ của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại Lào. Từ khi xây dựng đến nay, nghĩa trang đã tiếp nhận gần 11.000 hài cốt liệt sĩ từ các chiến trường nước bạn Lào về đây an nghỉ; đã có gần 4.000 liệt sỹ đã xác định được thông tin. Tại đây có nhiều liệt sỹ là con em các dân tộc tỉnh Yên Bái đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, vì tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt hai nước Việt - Lào, đến nay đã có 62 liệt sỹ xác định được danh tính.


Tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến cùng đoàn đã dâng hương và đặt vòng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tưởng nhớ các cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Trước anh linh các liệt sỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến, đã thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của các anh hùng liệt sỹ, nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Yên Bái giàu mạnh, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã cống hiến trong công cuộc bảo vệ đất nước.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến đã trao 10 triệu đồng trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh cho Ban quản lý Nghĩa trang quốc tế Việt - Lào để tu bổ, chỉnh trang các phần mộ các liệt sỹ.

Ngọc Sơn (Đài PTTH Yên Bái)

Các tin khác
Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục