Phụ nữ Yên Bái tham gia phòng chống tệ nạn xã hội

  • Cập nhật: Thứ ba, 11/8/2020 | 1:50:56 PM

YênBái - Các cấp Hội phụ nữ đang duy trì hoạt động 565 mô hình câu lạc bộ: "Phụ nữ với pháp luật”, "Cha mẹ phòng, chống ma túy”, "Quản lý, giáo dục trẻ em không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”; "Không ma túy, không mại dâm, không vi phạm luật an toàn giao thông”; "Không nghèo đói, không mù chữ, không vi phạm pháp luật”…

Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải tuyên truyền pháp luật cho hội viên và người dân. (Ảnh: Minh Huyền)
Cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải tuyên truyền pháp luật cho hội viên và người dân. (Ảnh: Minh Huyền)

Với tổng số gần 150.000 hội viên, sinh hoạt tại 3.050 tổ, chi hội tại 100% thôn, bản, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh hiện đang là một trong những tổ chức có lực lượng hội viên hùng hậu nhất trong số các tổ chức đoàn thể.

Những năm qua, phát huy vai trò của mình, các cấp Hội đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống tội phạm và xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Toàn dân BVANTQ)”, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Ngay sau khi kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân BVANTQ” trong tình hình mới cấp tỉnh vào tháng 11/2013, Hội đã chỉ đạo Hội phụ nữ các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào thi đua yêu nước với nội dung "Phụ nữ Yên Bái đẩy mạnh Phong trào Toàn dân BVANTQ trong tình hình mới”. 

Đồng thời, Hội đã xây dựng các kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội triển khai lồng ghép với hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên và Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh như: phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống tội phạm, phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình… 

Các cấp Hội đã làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối và nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp, tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền các văn bản luật, các chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. 

Các cấp Hội đã chủ động tổ chức cho cán bộ, hội viên tích cực tham gia đóng góp 140.000 lượt ý kiến, trong đó có gần 5.000 ý kiến có chất lượng vào các dự thảo Luật và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác… 

Những năm qua, tham gia Phong trào "Toàn dân BVANTQ” cùng với hoạt động tuyên truyền, các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí thực hiện hàng trăm phóng sự, hàng nghìn tin, bài, ảnh phản ánh hoạt động phong trào của phụ nữ; in và cấp phát trên 10.000 cuốn thông tin, tài liệu, tờ rơi về các hoạt động của Hội, phòng chống buôn bán người, di cư an toàn, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông… tới các chi, tổ Hội làm tài liệu sinh hoạt; tổ chức gần 50 lớp tập huấn cho 3.150 người là cán bộ, hội viên phụ nữ về các kiến thức phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm; phát triển gần 1.500 báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội.... 

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, các cấp Hội đã tập trung triển khai đồng loạt các phong trào như: "Phụ nữ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”; "Phụ nữ Yên Bái đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; "Phụ nữ Yên Bái quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”… 

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cho chị em phụ nữ kiến thức về cách tổ chức cuộc sống gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đặc biệt là thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đối với phụ nữ ở các địa phương đặc thù vùng cao (không sinh con thứ 3 trở lên, không hôn nhân cận huyết thống, không tảo hôn, không tái trồng cây thuốc phiện, không di cư tự do và không có phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương). 

Qua đó, có 147.964 gia đình hội viên được tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp kiến thức, 142.295 hộ đăng ký thực hiện, 103.115 hộ đạt 8 tiêu chí Cuộc vận động. Một số mô hình tiêu biểu trong tham gia Phong trào "Toàn dân BVANTQ” của chị em phụ nữ có thể kể đến như: mô hình "Địa bàn không có ma túy” tại xã Vĩnh Kiên (huyện Yên Bình); điểm "Quản lý, giáo dục trẻ em hư” tại phường Tân An (thị xã Nghĩa Lộ); điểm "Phòng, chống HIV/AIDS” tại phường Minh Tân (thành phố Yên Bái) và thị trấn Cổ Phúc (huyện Trấn Yên)… 

Các cấp Hội còn duy trì hoạt động 565 mô hình câu lạc bộ tại cơ sở với các nội dung: "Phụ nữ với pháp luật”, "Cha mẹ phòng, chống ma túy”, "Quản lý, giáo dục trẻ em không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”; "Không ma túy, không mại dâm, không vi phạm luật an toàn giao thông”; "Không nghèo đói, không mù chữ, không vi phạm pháp luật”…

Có thể thấy, với việc triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động và duy trì các loại hình câu lạc bộ, đẩy mạnh các phong trào, đổi mới hoạt động, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã giúp hội viên nâng cao nhận thức, đề cao cảnh giác, tích cực tham gia Phong trào "Toàn dân BVANTQ”, góp phần tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trong toàn tỉnh.

Thiên Cầm

Tags phụ nữ Yên Bái tệ nạn xã hội chi hội hội viên

Các tin khác
Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Phụ nữ thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình tham gia vệ môi trường đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Hiện toàn tỉnh Yên Bái có hơn 900 tổ tự quản do Mặt mặt trận Tổ quốc chủ trì thành lập. Các tổ đã vận động thành viên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp; vệ sinh đồng ruộng; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, cây xanh, đường hoa….

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái (bên phải) trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho Công ty Điện lực Yên Bái – đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái năm 2023.

Cùng với ngành điện cả nước, trải qua 45 năm xây dựng và phát triển (25/4/1979- 25/4/2024), cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty Điện lực Yên Bái đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, song hành cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên quê hương Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục