Xuyên đêm giải cứu tàu cá mắc cạn ở đảo Lý Sơn

  • Cập nhật: Chủ nhật, 25/10/2020 | 9:40:48 AM

Tàu cá Tiền Giang vào đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) tránh bão bị sóng đánh dạt vào bãi san hô. Nỗ lực giải cứu tàu cá với 9 ngư dân diễn ra xuyên đêm.

Tàu cá Tiền Giang với 9 ngư dân đang mắc cạn tại đảo Lý Sơn
Tàu cá Tiền Giang với 9 ngư dân đang mắc cạn tại đảo Lý Sơn

Khoảng 20h15 ngày 24/10, thuyền trưởng Nguyễn Tú Khanh (45 tuổi, ngụ Tiền Giang) điều khiển tàu cá TG 91520TS, công suất trên 600 CV vào đảo Lý Sơn trú bão số 8.

Vùng biển Lý Sơn đang có gió mạnh cấp 7, biển động mạnh. Khi thuyền trưởng Khánh đưa tàu vào gần đến nơi neo đậu đã bị sóng đánh trôi dạt. Tàu cá TG 91520TS mắc vào bãi san hô, có nguy cơ bị sóng lớn nhấn chìm.

 Nhận tin báo, huyện Lý Sơn huy động nhiều lực lượng tiếp cận ứng cứu tàu cá Tiền Giang. Sau nhiều giờ vật lộn với sóng biển, tàu cá Tiền Giang đã được neo thành công.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Đặng Tấn Thành cho biết, tất cả thuyền viên trên tàu cá Tiền Giang vẫn an toàn. Riêng tàu đã được neo tạm nhưng sóng gió quá lớn nên nguy cơ bị chìm rất cao.

"Sóng gió quá lớn nên tàu có thể bị phá nước và chìm bất cứ lúc nào. Do đó công tác ứng cứu sẽ được triển khai suốt đêm. Chúng tôi đang tìm mọi cách hỗ trợ tàu cá Tiền Giang vào bờ an toàn”, ông Đặng Tấn Thành nói.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục