Điều thêm tàu, máy bay tìm kiếm 26 ngư dân mất tích

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/10/2020 | 2:20:24 PM

Tàu kiểm ngư, máy bay tiếp tục được tăng cường để tìm kiếm 26 ngư dân Bình Định mất tích do chìm tàu trong khi đang chạy tránh bão trên vùng biển Khánh Hòa.

Tàu kiểm ngư KN490 tìm kiếm ngư dân bị nạn.
Tàu kiểm ngư KN490 tìm kiếm ngư dân bị nạn.

Sáng 29-10, Ban Tuyên huấn Vùng 4 Hải quân thông tin về việc tìm kiếm 26 ngư dân tỉnh Bình Định mất tích do chìm tàu trong khi đang chạy tránh bão số 9 trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, lúc 0g ngày 29-10, hai tàu kiểm ngư KN473, KN 467 đã tiếp cận được tàu cá BĐ- 98658 TS với 14 ngư dân Bình Định trên tàu. Đây là tàu cá của ông Nguyễn Văn Toàn (ngụ thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) đã chạy đến tìm kiếm các ngư dân đồng hương bị nạn nhưng không có kết quả và đã phải thả neo giữa biển, nổ máy để giữ hướng liên lạc.

Hiện tàu kiểm ngư KN 467 đang đưa 11 ngư dân và kéo tàu cá BĐ- 98658 TS vào bờ. Tuy nhiên, do sóng rất lớn nên việc cứu kéo tàu cá rất khó khăn. Ba ngư dân còn lại lên tàu kiểm ngư KN 473 tham gia tìm kiếm 26 ngư dân Bình Định. Hiện các tàu kiểm ngư đã đến vị trí tàu cá của ngư dân Bình Định bị chìm.

Sáng cùng ngày, lực lượng kiểm ngư tiếp tục điều thêm một tàu nữa đi cứu nạn. Như vậy, ngoài một tàu kiểm ngư đang lai dắt tàu cá vào bờ, hiện có ba tàu kiểm ngư đang tìm kiếm 26 ngư dân mất tích.

Trong sáng 29-10, máy bay DHC-6 của lực lượng hải quân đã tiếp tục thực hiện bay tìm kiếm. Ngoài ra, theo Ban Tuyên huấn Vùng 4 Hải quân, nhiều phương tiện khác như máy bay trực thăng, thủy phi cơ, tàu hải quân... đang túc trực tại Cam Ranh (Khánh Hòa) sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Hiện các đơn vị đã khoanh vùng các vị trí, các khu vực ngư dân có thể trôi dạt để tìm kiếm, tiếp cận.

Hiện Sở Chỉ huy tiền phương tìm kiếm, cứu nạn đặt tại Vùng 4 Hải quân, ở căn cứ Cam Ranh (Khánh Hòa) do Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, trực tiếp chỉ huy. Sở Chỉ huy tiền phương giao cho Bộ tư lệnh Vùng 4 trực tiếp chỉ huy tìm kiếm trên thực địa, sẵn sàng triển khai mở rộng công tác tìm kiếm ngư dân mất tích. Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm cho hay đã quán triệt toàn bộ cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu dân bị nạn.

Tin đã đưa, chiều 27-10, trên đường chạy vào vịnh Cam Ranh để tránh bão số 9, khi đến vùng biển cách TP Cam Ranh khoảng 130 hải lý về phía biển đông, tàu cá BĐ- 96388 TS bị phá nước, chìm. Tàu cá này của ông Lê Vạn (ngụ thị xã Hoài Nhơn, Bình Định), trên tàu này có 12 ngư dân. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, tàu cá BĐ -98658 TS đang ở gần đó tiếp cận được tàu BĐ-96388 TS bị nạn nhưng chưa tìm thấy 12 ngư dân trên tàu.

Cũng trong chiều 27-10, tàu BĐ-97469 TS bị phá nước, chìm trên vùng biển cách TP Nha Trang (Khánh Hòa) 172 hải lý theo hướng đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 140 hải lý theo hướng tây bắc. Trên tàu cá này có 14 ngư dân Bình Định. Khi tàu cá bị chìm, vùng biển trên có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, biển động dữ dội.
(Theo PLO)

Các tin khác
Lao động nông thôn huyện Yên Bình làm việc tại Khu Công nghiệp phía Nam của tỉnh.

Những năm gần đây, huyện Yên Bình tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Huyện phấn đấu hết năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 56,58%.

Đoàn viên thanh niên huyện Mù Cang Chải phát tài liệu tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn, dân cư phân bố không đồng đều, Mù Cang Chải là địa bàn gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Một buổi hướng dẫn kỹ năng sống cho trẻ em huyện Mù Cang Chải.

Mù Cang Chải là huyện nghèo, có trên 90% là người dân tộc Mông, phần lớn các hộ dân đều sinh sống trên các đồi, núi, cách xa trung tâm huyện, trình độ dân trí hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao. Toàn huyện có 26.401 trẻ em, trong đó có 850 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Lực lượng chức năng mở đường vào điểm sạt lở xã trà Vân, huyện Nam Trà My.

Tính đến 9 giờ 30 ngày 29/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 16 thi thể trong hai vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 53 người mất tích tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục