Yên Bái: Chương trình “Trái tim cho em” khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi

  • Cập nhật: Chủ nhật, 1/11/2020 | 10:12:49 AM

YênBái - Ngày 1/11, Chương trình “Trái tim cho em” phối hợp với Viettel Yên Bái, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Sản Nhi tổ chức hoạt động khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự và động viên các gia đình có trẻ khám sàng lọc.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn động viên các y bác sỹ và các gia đình có trẻ khám sàng lọc theo chương trình.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn động viên các y bác sỹ và các gia đình có trẻ khám sàng lọc theo chương trình.


Phát biểu tại đây, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh rất vui mừng Chương trình "Trái tim cho em” triển khai các hoạt động hỗ trợ cho các trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh. 

Thông qua hoạt động này giúp các em được tiếp cận với các bác sỹ chuyên khoa đầu ngành, các kỹ thuật y học hiện đại về tim mạch của tuyến Trung ương, đặc biệt là các em có cơ hội được khám sàng lọc, can thiệp điều trị sớm để có tương lai tốt đẹp hơn. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cam kết chỉ đạo tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện chương trình đúng kế hoạch và mong muốn chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng với trẻ em trên địa bàn tỉnh trong những năm tiếp theo. 

Đồng chí đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan tham gia, phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác, các y, bác sỹ trong quá trình khám sàng lọc và thực hiện hỗ trợ một cách tốt nhất về các trang thiết bị, phòng khám, công cụ, dụng cụ để phục vụ chương trình khám sàng lọc theo kế hoạch. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn  cũng kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái cùng chung tay ủng hộ chương trình bằng những hành động thiết thực nhất, góp phần mang lại cho các em nhỏ không may mắn bị bệnh tim bẩm sinh một trái tim khỏe, một cuộc sống hạnh phúc như bao trẻ em khác, giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn.



Được biết, khởi động từ tháng 10/2008, Chương trình "Trái tim cho em” là chương trình mổ tim nhân đạo cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi do Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam và Tập đoàn Công nghệ - Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp thực hiện. 

Sau 12 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ phẫu thuật cho gần 6.000  bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức 68 chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho hơn 130 nghìn trẻ em trên toàn quốc. 



Đăng ký khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em (Ảnh: Phương Lan - Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ)

Cùng với tổ chức khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi tại Bệnh viện Sản - Nhi, ngày 31/10, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Chương trình "Trái tim cho em”  cũng đã khám cho trẻ em khu vực 4 huyện, thị xã miền Tây. 

Theo đó, Bệnh viện đã khám sàng lọc và tư vấn cho hơn 1.300 trường hợp, kết luận 20 ca, trong đó, 15 ca cần can thiệp mổ, 5 ca nhẹ cần tiếp tục theo dõi. Tổng chi phí mổ dự kiến 1,2 tỷ đồng. 
                                                                   
Thu Hiền 

Tags Yên Bái Trái tim cho em khám sàng lọc bệnh tim trẻ em dưới 16 tuổi

Các tin khác
Xã Châu Quế Thượng tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ.

Cụ thể hóa đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Văn Yên đã phát động thi đua với chủ đề "Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm", góp phần xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục