Ngày Chủ nhật đỏ tại thành phố Yên Bái: 800 người tham gia hiến máu tình nguyện

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/11/2020 | 11:23:47 AM

YênBái - Sáng 22/11, tại Thành ủy Yên Bái, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (VĐHMTN) tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo VĐHMTN thành phố Yên Bái, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày Chủ nhật đỏ năm 2020 với chủ đề “Hiến máu an toàn – đừng ngại COVID”.


Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND và đông đảo người dân tại thành phố Yên Bái.  

Ngày Chủ nhật đỏ năm 2020 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, hưởng ứng chiến dịch do Ban Chỉ đạo VĐHMTN quốc gia phát động, nhằm đáp ứng nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị trong cả nước cũng như tỉnh Yên Bái. 



Ban Chỉ đạo VĐHMTN tỉnh động viên người hiến máu tình nguyện tại Ngày Chủ nhật đỏ năm 2020. 

Ngày Chủ nhật đỏ năm nay đã thu hút 800 người là cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố Yên Bái đăng ký hiến máu và thu về gần 500 đơn vị máu. 

Được biết, năm 2019, Ban Chỉ đạo VĐHMTN tỉnh đã phối hợp với Ban Chỉ đạo VĐHMTN các huyện, thị xã, thành phố các trường chuyên nghiệp và Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức nhiều đợt hiến máu tình nguyện với trên 5.500 người đăng ký hiến máu. 



Ngày Chủ Nhật đỏ năm 2020 thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu.

9 tháng năm 2020, Ban Chỉ đạo VĐHMTN tỉnh đã tổ chức 14 đợt hiến máu tình nguyện với trên 6.500 đăng ký hiến máu, tiếp nhận trên 3.000 đơn vị máu. 

Hoài Văn

Tags Yên Bái hiến máu tình nguyện Chủ Nhật đỏ

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục