Tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái vào quý II/2022

  • Cập nhật: Thứ ba, 1/12/2020 | 9:32:39 AM

YênBái - Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái ban hành Chỉ thị số 01 về lãnh đạo đại hội chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội CTĐ tỉnh Yên Bái lần thứu VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội CTĐ tỉnh Yên Bái hỗ trợ gạo cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường Trung cấp Nghề Nghĩa Lộ.
Hội CTĐ tỉnh Yên Bái hỗ trợ gạo cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường Trung cấp Nghề Nghĩa Lộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung thực hiện tốt việc tổ chức, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 2/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội hội CTĐ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CTĐ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Trong quá trình chỉ đạo đại hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo và hoạt động CTĐ; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội CTĐ Việt Nam. 

Các cấp ủy các cấp lãnh đạo hội CTĐ cần làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội, trong đó, báo cáo chính trị trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình và hoạt động của các cấp hội trong nhiệm kỳ qua; báo cáo kiểm điểm công tác của ban chấp hành, ban thường vụ cấp hội cần đánh giá rõ trách nhiệm của trong công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền; chuẩn bị tốt công tác nhân sự đại hội đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển, lựa chọn, giới thiệu người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, sức khỏe, tâm huyết tham gia và đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt. 

Hội CTĐ tỉnh và các cấp hội cần chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng kế hoạch, đổi mới việc tổ chức đại hội theo tinh thần đoàn kết, dân chủ, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức... 

Thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở phải hoàn thành trong quý IV năm 2021; đại hội cấp huyện hoàn thành trong quý I năm 2022 và cấp tỉnh hoàn thành trong quý II năm 2022. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở địa phương tạo điều kiện thuận lợi để Hội CTĐ các cấp tổ chức tốt đại hội; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tầm quan trọng của công tác nhân đạo, hoạt động CTĐ; vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ...

Hoài Văn

Tags Đại hội CTĐ nhiệm kỳ 2022 - 2027

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục