Hội nghị Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ 2

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/1/2021 | 4:41:11 PM

YênBái - Chiều 16/1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Yên Bái (Liên hiệp hội) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 mở rộng tổng kết nhiệm vụ năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trong năm 2020, Liên hiệp hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Liên hiệp hội đã làm tốt công tác kết nạp mới, góp phần nâng tổng số hội viên lên trên 210.000 người; xuất bản 3.000 cuốn bản tin với nội dung thông tin và phổ biến kiến thức, in và phát hành chuyển tiếp trên 2.500 cuốn bản tin, ấn phẩm, trên 1.000 cuốn chuyên đề. 

Liên hiệp hội đã tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong quá trình xây dựng chính sách, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và đề án quan trọng của tỉnh, xin ý kiến tham gia, góp ý và 8 dự thảo luật, nghị định, đề án, kế hoạch khác của Trung ương và tỉnh. 

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học và triển khai hội thi, cuộc thi đã có 5 hồ sơ của các em học sinh tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc và đạt 1 giải khuyến khích... 

Liên hiệp hội cũng đã tích cực phát huy trí tuệ của cán bộ, hội viên về việc định hướng đường lối, chủ trương, quyết sách của tỉnh, đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045; phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể góp ý, phản biện các dự án, chương trình, chính sách về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh... 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp vào các quy chế, chương trình, kế hoạch hoạt động của Liên hiệp hội trong năm 2021 và toàn khóa.



Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Liên hiệp hội (ảnh trên) nhấn mạnh, Liên hiệp hội cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ và hoạt động của Hội.

Triển khai nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chủ trương, chính sách trọng tâm của tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng, quy hoạch... trong năm 2021 và toàn khóa.

A Mua

Tags Khoa học và Kỹ thuật Liên hiệp hội

Các tin khác
Hiện trường vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Ngày 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã ký Công văn hỏa tốc số 1308/UBND-VX yêu cầu các ngành liên quan tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ngày 22/4 vừa qua.

Ngày hội văn háa, thể thao

Đón dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của 9/9 huyện, thị, thành phố cảu tỉnh Yên Bái với các quy mô lớn nhỏ khác nhau đã sẵn sàng chờ ngày khai hội; một số hoạt động đặc sắc đã khai màn.

Chiến sĩ trẻ trong giờ học Điều lệnh Công an nhân dân.

Cách đây hơn một tháng, những bạn trẻ còn bịn rịn, lưu luyến phút chia tay mà hôm nay đã chững chạc, rắn rỏi hơn hẳn trong bộ quân phục; vẻ trang nghiêm trong tiết học điều lệnh, tập trung cao độ trong buổi học quân sự, nghiệp vụ… Chuyện những những người lính trẻ tại Tiểu đoàn Huấn luyện, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.

Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục