Yên Bái: Tạo thế trận vững chắc từ mô hình hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/1/2021 | 1:56:46 PM

YênBái - Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 778 mô hình phòng chống tội phạm, tăng 310 mô hình so với cùng kỳ năm 2019.

Mô hình camera an ninh trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái phát huy hiệu quả.
Mô hình camera an ninh trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái phát huy hiệu quả.

Đại tá Trần Xuân Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: "Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Bộ Công an về công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)”, ngay từ cuối năm 2019, đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 31 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), UBND tỉnh ban hành Chương trình số 01 về công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” năm 2020, chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT và xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ”. 

Quá trình triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền, nhất là lực lượng công an luôn tăng cường công tác kiểm tra, qua đó, phát hiện những bất cập, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” thời gian tới; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trong việc thực hiện công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ”. 

Đặc biệt, chú trọng xây dựng các mô hình tự quản về ANTT, qua đó phát huy vai trò tích cực những mô hình hay, cách làm tốt, góp phần đảm bảo ANTT, trở thành những mô hình tiêu biểu về công tác "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trong quần chúng nhân dân. 

Việc xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm giữ gìn ANTT cho quần chúng nhân dân; nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền; đồng thời, huy động đông đảo nhân dân tham gia công tác phòng ngừa xã hội, hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm, giữ vững ANTT tại địa bàn cơ sở. 

Cùng đi với Thượng tá Đỗ Tuấn Anh – Trưởng phòng Xây dựng Phong trào BVANTQ, Công an tỉnh tham quan hệ thống camera an ninh nằm trên các tuyến phố thuộc địa bàn phường Nguyễn Thái Học, đồng chí Đỗ Tuấn Anh chia sẻ: "Cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là đồng chí Bí thư Đảng ủy phường đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo ANTT, xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ”, nhất là việc lắp đặt hệ thống camera an ninh bằng hình thức xã hội hóa. Những "mắt thần” này giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện và đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm; xét về mặt tâm lý, có camera an ninh, tội phạm cũng không dám thực hiện các hành vi”. 

Được biết, rất nhiều mô hình phát huy hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm được các cấp ủy, chính quyền cơ sở quan tâm nhân rộng trên địa bàn như: "Camera an ninh”, "Tổ nhân dân tự quản về ANTT”... 

Đặc biệt, năm 2020, Công an tỉnh đã phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, triển khai xây dựng mô hình trường học tự quản về ANTT trong các nhà trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở khảo sát đánh giá tình hình thực tế, đến nay, toàn tỉnh có 241 mô hình trường học tự quản về ANTT với nhiều tên gọi khác nhau được xây dựng, bước đầu đi vào hoạt động, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Phong trào "Toàn dân BVANTQ” trong hệ thống cơ sở giáo dục toàn tỉnh.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 778 mô hình phòng chống tội phạm, tăng 310 mô hình so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, một số mô hình phát huy hiệu quả, được duy trì và nhân rộng như: "Zalo an ninh” và "Camera an ninh” tại phường Nguyễn Thái Học, "Camera an ninh” tại phường Đồng Tâm, phường Yên Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái; "Liên kết đảm bảo ANTT phát triển du lịch cộng đồng” tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ; "Bóng điện an ninh” tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn; "Tổ nhân dân tự quản về ANTT” tại xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình...  

Ngoài ra, lực lượng công an các cấp tiếp tục phối hợp lắp mới và duy trì 980 biển báo số điện thoại an ninh, hơn 4.300 "Móc khóa an ninh”, tổ chức diễn tập các phương án vây bắt tội phạm tại địa bàn cơ sở để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác đảm bảo ANTT, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao tỷ lệ thôn, bản, khu phố văn hóa, dòng họ, gia đình văn hóa trên địa bàn.  

Cùng với các mô hình về ANTT, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai xây dựng trên 2.600 tổ tự quản, mô hình dân vận khéo ở các thôn, bản, tổ dân phố; duy trì có hiệu quả trên 700 tổ tự quản về ANTT, duy trì hoạt động của 132 mô hình tiên tiến về công tác đảm bảo ANTT; tích cực thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tình làng nghĩa xóm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức thành viên đã phối hợp cùng lực lượng công an củng cố, duy trì 1.091 tổ an ninh nhân dân với 5.014 thành viên, 392 tổ an ninh xung kích với 4.312 thành viên, 3.830 tổ tự quản với 41.275 thành viên, 1.850 tổ hòa giải với 9.684 thành viên, đã hòa giải thành công hàng trăm vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong nội bộ nhân dân. 

Đoàn Thanh niên trong toàn tỉnh đã chủ trì, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, vận động, thành lập, ra mắt 63 mô hình thanh niên tự quản, đảm bảo ANTT, nâng tổng số mô hình thanh niên tự quản, đảm bảo ANTT trong toàn tỉnh là 173 mô hình; xây dựng mới 29 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế tại 27 xã, phường, thị trấn; duy trì thường xuyên 25 tuyến phố sáng, xanh, sạch, đẹp và xây dựng, khánh thành mới 67,85 km thắp sáng đường quê. 

Hiện, toàn tỉnh có 143,8 km thắp sáng đường quê do các cấp bộ Đoàn xây dựng, góp phần đảm bảo ANTT, an toàn xã hội tại cơ sở; vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép ở vùng dân tộc thiểu số, giảm 30% so với năm 2019. 

Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chỉ đạo các chi hội cơ sở củng cố, xây dựng, duy trì 76 mô hình tiên tiến ở cơ sở hoạt động có hiệu quả; tham gia 1.390 tổ nắm tin, 1.575 điểm trình báo tình hình tội phạm, tiêu biểu như: mô hình "3 bỏ” của hội cựu chiến binh các xã Púng Luông, Hồ Bốn, Nậm Có (huyện Mù Cang Chải); mô hình "Đảm bảo ANTT vùng giáp ranh” của Hội Cựu chiến binh huyện Lục Yên; mô hình "Khu dân cư bình yên, không có tội phạm, ma túy, tệ nạn ma túy” của hội cựu chiến binh xã An Bình, Mậu Đông (huyện Văn Yên)… 

Những ngày này, quần chúng nhân dân đang hòa mình vào Phong trào "Toàn dân BVANTQ”, ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống mới và bảo đảm ANTT… lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021.
Lê Phiên

Tags Yên Bái mô hình Zalo an ninh Camera an ninh

Các tin khác
Các đồng đội của CCB Nguyễn Văn Chiến tham ra Lễ động thổ xây dựng nhà.

Sáng 18/4, Ban liên lạc Sư đoàn 356 (F356) Yên Bái, Nhóm Quốc kỳ Cựu chiến binh (CCB) Mặt trận Vị Xuyên và những người bạn phối hợp với chính quyền xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình hội viên CCB Nguyễn Văn Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc.

“Bữa cơm công đoàn” được tổ chức với hơn 500 suất ăn cho đoàn viên, NLĐ.

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lục Yên vừa phối hợp Công ty TNHH Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Luyện kim và khai khoáng Việt Đức tổ chức Chương trình “Bữa cơm công đoàn” cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

UBND thành phố Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt, giao lưu với quản trị viên các trang, nhóm trên mạng xã hội trên địa bàn thành phố.

Đại diện Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ.

Vừa qua, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng tại xã Tuy Lộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục