Hội Người cao tuổi tỉnh Yên Bái: Gắn thực hiện Phong trào "Tuổi cao - gương sáng” với 3 nhiệm vụ trọng tâm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/1/2021 | 4:45:37 PM

YênBái - 170/173 cơ sở Hội có quỹ với số tiền trên 2.242 triệu đồng. Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1,2 tỷ đồng…

Thừa ủy quyền của Trung ương Hội NCT Việt Nam, Hội NCT tỉnh trao Bằng khen cho 3 đơn vị là cụm trưởng cụm thi đua ở các huyện.
Thừa ủy quyền của Trung ương Hội NCT Việt Nam, Hội NCT tỉnh trao Bằng khen cho 3 đơn vị là cụm trưởng cụm thi đua ở các huyện.

Chiều 22/1, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chỉ đạo của Trung ương Hội NCT Việt Nam, nhiều chế độ, chính sách cho NCT trên địa bàn Yên Bái đã được thực hiện, động viên các thế hệ NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích. Việc xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT được các cấp Hội quan tâm, duy trì và phát triển. 

Trong năm qua, 170/173 cơ sở Hội có quỹ với số tiền trên 2.242 triệu đồng. Hội NCT các cấp đã tích cực vận động hội viên cùng gia đình tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới với việc hiến gần 215 nghìn mét vuông đất, đóng góp 47.716 ngày công và 2.345 triệu đồng. 

Phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” được phát động thường xuyên; tổ chức Hội ngày càng được kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động, thu hút đông đảo hội viên tham gia; Hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 1,2 tỷ đồng… 

Đặc biệt là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, NCT không có lương, NCT nghèo, NCT có công đều được hưởng trợ cấp; khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe…

Năm 2021, các cấp Hội NCT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; phấn đấu hoàn thành tốt nội dung hoạt động thường xuyên trong công tác Hội gắn với thực hiện phong trào "Tuổi cao - gương sáng” sát với 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chăm sóc NCT, phát huy vai trò NCT và các chương trình "Xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT”, "NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp với ngành y tế triển khai thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe cho NCT, giai đoạn 2017 - 2025; đưa Chương trình "Mắt sáng cho NCT” thành hoạt động thường xuyên của các tổ chức Hội…

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Trung ương Hội NCT Việt Nam, Hội NCT tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương cho 232 hội viên có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác Hội; trao bằng khen cho 3 đơn vị là cụm trưởng cụm thi đua ở các huyện.

Mai Linh

Các tin khác
Khu vực xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái có thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục